Hạ Long “hóa rồng” từ thế chân kiềng “Bất động sản - Du lịch - Hạ tầng”

(ĐTCK) Sau hơn 2 thập kỷ phụ thuộc vào sức hút của vịnh di sản, du lịch Hạ Long đang chuyển mình với chuỗi dịch vụ, giải trí quy mô, đồng bộ được hình thành tại Bãi Cháy.
Hạ Long “hóa rồng” từ thế chân kiềng “Bất động sản - Du lịch - Hạ tầng”

Bay cao với bệ phóng “quy hoạch - hạ tầng”

Tháng 2/2019, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Một lần nữa, tỉnh trọng điểm kinh tế Đông Bắc lại được xướng tên ngay đầu năm, như một đích ngắm khó lòng bỏ qua của giới đầu tư bất động sản.

Từ quy hoạch, hạ tầng đến tài nguyên du lịch đa dạng..., Quảng Ninh dường như sở hữu mọi lợi thế để phát triển bất động sản. Và đương nhiên, tâm điểm chính là thủ phủ Hạ Long.

Cho dù Móng Cái có cửa khẩu, Uông Bí hấp dẫn với chuỗi du lịch tâm linh, hay Vân Đồn của tương lai sầm uất thế nào với chuỗi casino, trung tâm thương mại…, thì Hạ Long vẫn là “điểm phải đến” trong mọi hành trình của du khách. Bất động sản Hạ Long cho dù đã có sự phát triển mạnh thời gian qua, nhưng được giới chuyên gia đánh giá vẫn còn dư địa tăng trưởng lớn.

Song song với bản quy hoạch đắt giá, người dân Quảng Ninh và các tỉnh thành lân cận tiếp tục đón tin vui khi tuyến cao tốc dài nhất Quảng Ninh, cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sẽ chính thức khởi công ngay đầu tháng 4/2019. Tuyến cao tốc trị giá nửa tỷ USD (hơn 11.000 tỷ đồng) sẽ là mảnh ghép tiếp theo hoàn thiện hệ thống cao tốc kết nối xuyên vùng tam giác kinh tế trọng điểm phía Bắc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Trước đó, chuỗi công trình giao thông về đích năm 2018 đã "kích cầu" lượng khách du lịch tới miền di sản. Sân bay quốc tế Vân Đồn sau hơn 2 tháng hoạt động đón 30.869 khách nội địa. Lượng khách quốc tế qua Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long kể từ khi hoạt động đạt xấp xỉ gần 18.000 lượt.

Ông Hà Văn Siêu, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đánh giá, việc hạ tầng phát triển sẽ là một cú huých thúc đẩy việc xây dựng các sản phẩm du lịch mới tại Quảng Ninh. Những điểm đến mới, các hoạt động, trải nghiệm du lịch phong phú cùng công tác quảng bá, kết nối ngày càng chuyên nghiệp sẽ giúp Hạ Long, Quảng Ninh níu giữ du khách ở lại lâu hơn và quay lại nhiều hơn.

Từ thành phố du lịch buồn tẻ đến khái niệm “ALL in Hạ Long”

Với “bệ phóng” hạ tầng, Hạ Long được định vị để trở thành trung tâm du lịch dịch vụ đẳng cấp quốc tế và vài năm trở lại đây, “huyền thoại du lịch” Hạ Long đã quay trở lại mạnh mẽ.

Người ta nói về khái niệm “All in Hạ Long” khi khách thập phương đổ về đây vui chơi giải trí, ngắm biển, thăm vịnh, nghỉ dưỡng 5 sao, mua sắm đẳng cấp tại các resort, tổ hợp nhà phố thương mại lộng lẫy, sang trọng đã và đang hình thành, vận hành nơi miền đất di sản.

 “All in Hạ Long” cũng không thể thiếu “món ăn” đặc sắc, đó là cơ hội đầu tư hấp dẫn tại các dự án bất động sản du lịch.

2 tháng đầu năm 2019, Quảng Ninh đã đón 2,7 triệu lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch tăng 25%, đạt xấp xỉ 5.000 tỷ đồng.

Tại các diễn đàn du lịch, Thủ tướng Chính phủ liên tục đặt ra những câu hỏi về việc "làm thế nào để khách quay lại? Làm thế nào để khách chi tiêu nhiều hơn?”. Câu hỏi này sẽ sớm được Hạ Long trả lời. Bằng tăng trưởng du khách theo cấp số nhân. Bằng vô vàn trải nghiệm sôi động tại những dãy phố thương mại sầm uất bên bờ vịnh.   

Sự xuất hiện của những "kiệt tác" công trình

Trong sắc màu mới mẻ của trung tâm du lịch Bãi Cháy, không chỉ có chuỗi các dịch vụ vui chơi giải trí đang được lấp đầy, mà ở đó còn có những công trình điểm nhấn giúp Hạ Long khoác lên mình nét sang trọng, đẳng cấp sánh bước cùng các thiên đường du lịch trên thế giới.

Trong đó, phải kể đến Sun Plaza Grand World với 3 tiểu khu Silkroad, Élysée và L’Opéra gồm 16 block của khu nhà phố tái hiện một cách sống động các công trình kiến trúc đặc sắc của châu Âu. Trong đó, thời thượng nhất là tiểu khu Élysée - nơi hoàn toàn có thể khiến bạn nhầm tưởng mình đang dạo bước giữa đại lộ Champs- Élysées của nước Pháp.

Bất ngờ hơn khi Élysées mang đến suất đầu tư vô cùng cạnh tranh nhờ ưu đãi của chủ đầu tư Sun Group. Theo đó, chỉ từ 3,4 tỷ đồng vốn ban đầu, nhà đầu tư có thể sở hữu 1 sản phẩm shophouse dẫn đầu xu thế, với cơ hội sinh lời hấp dẫn từ tiềm năng của bất động sản Hạ Long và kiến trúc sang trọng khẳng định vị thế của chủ nhân.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Anh Quốc
Báo Đầu tư Bất động sản

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục