GWEC: Giảm giá FIT gây tổn hại nghiêm trọng tới tăng trưởng điện gió tại Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Trước đề xuất mới của Bộ Công thương về giá FIT dành cho điện gió, Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) nhận định, việc giảm giá FIT một cách đột ngột tiềm ẩn rủi ro gây tổn hại lớn tới tăng trưởng của lĩnh vực điện gió tại Việt Nam.

GWEC: Giảm giá FIT gây tổn hại nghiêm trọng tới tăng trưởng điện gió tại Việt Nam

Ngày 28/10/2020, Bộ Công Thương có đề xuất gia hạn thời điểm áp dụng mức giá ưu đãi cố định FIT, đồng thời lấy ý kiến về mức giá áp dụng trong giai đoạn tới. Theo đó, các dự án từ tháng 11/2021 đến hết năm 2022 sẽ áp dụng mức giá mua vào 7,02 cents/kWh cho điện gió mặt đất và 8,47 cents/kWh cho các điện gió ngoài khơi hoặc gần bờ. Mức giá này lần lượt giảm 17% và 14% so với mức giá hiện đang áp dụng theo cơ chế ưu đãi dành cho các dự án vận hành trước tháng 11/2021.

Bên cạnh đó, các dự án vận hành từ năm 2023 sẽ áp dụng mức giá lần lượt 6,81 cents và 8,21 cents/kWh.

Trước đề xuất này, GWEC - đại diện ngành công nghiệp điện gió toàn cầu cho rằng, đề xuất này nếu áp dụng có thể gây tổn hại đến sự tăng trưởng của ngành điện gió Việt Nam. Đây là mức giảm đáng kể nhất ở bất kỳ thị trường điện gió nào trên toàn cầu tính đến hiện tại.

“Dựa theo dự báo triển vọng thị trường và kinh nghiệm tại các thị trường điện gió khác, mức giảm giá FIT như vậy có thể làm chệch hướng hoạt động đầu tư và lên kế hoạch các dự án điện gió mới tại Việt Nam, gây tổn thương tới vị thế dẫn đầu thị trường điện gió tại khu vực Đông Nam Á hiện tại. Các nhà phát triển điện gió hiện đang phải đối diện với sự trì hoãn vì đại dịch Covid-19, những thách thức chung trong giai đoạn đầu phát triển thị trường. Điều này có thể dẫn tới những khó khăn tài chính, khiến việc lắp đặt các thiết bị điện gió giảm tới 80% cho tới năm 2023 và 25% mỗi năm sau đó”, bào cáo của GWEC cho biết.

Ben Backwell, CEO GWEC chia sẻ, thị trường châu Âu và Mỹ từng đối diện với những thiệt hại, thậm chí là cả chu kỳ bùng nổ phá sản khi giảm giá thu mua điện.

Dưới tác động của Covid-19 và rủi ro điều chỉnh quy hoạch, GWEC đã hạ dự báo công suất lắp đặt điện gió mới tại Việt Nam, lũy kế đạt 472MW đến cuối năm 2020 so với mục tiêu 800 MW đặt ra theo quy hoạch phát điển điện VII điều chỉnh.

Lam Phong

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục