Google sẽ bơm thêm 3 tỷ Euro vào các trung tâm dữ liệu châu Âu

Google sẽ rót thêm 3 tỷ Euro (3,3 tỷ USD) vào mở rộng các trung tâm dữ liệu tại châu Âu trong hai năm tới.
Google đang sở hữu một số trung tâm dữ liệu khác tại Hà Lan, Ireland và Bỉ. Ảnh: AFP Google đang sở hữu một số trung tâm dữ liệu khác tại Hà Lan, Ireland và Bỉ. Ảnh: AFP

Đây là tuyên bố được CEO Google Sundar Pichai đưa ra mới đây tại Phần Lan.

Trong đó, khoảng 600 triệu Euro sẽ được rót vào mở rộng trung tâm dữ liệu Hamina tại Phần Lan, nâng tổng vốn đầu tư vào trung tâm này lên 2 tỷ Euro, Thủ tướng Phần Lan Antti Rinne cho biết trong cuộc họp báo mới đây. “Đây là tin tuyệt vời cho Phần Lan”, Thủ tướng Rinne nói thêm.

Trước đó, Google đã chi 800 triệu Euro để mua lại khu vực nhà máy giấy của công ty Stora Enso và chuyển đổi thành trung tâm dữ liệu tại Hamina. Trong thông báo hồi tháng 5 năm nay, Google cho biết sẽ đầu tư 600 triệu Euro để xây dựng trung tâm dữ liệu mới nằm trong khuôn viên trung tâm Hamina.

Trung tâm dữ liệu này nằm sát biên giới Nga và sử dụng nước biển từ Vịnh Phần Lan để tiết kiệm năng lượng làm mát thiết bị.

Google hiện có một số trung tâm dữ liệu khác đặt tại Hà Lan, Ireland và Bỉ.

Lê Quân (Reuters)
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục