Goldman Sachs hạ dự báo tăng trưởng sản lượng dầu đá phiến Mỹ

Sản lượng dầu đá phiến của Mỹ chỉ tăng 0,7 triệu thùng/ngày trong năm 2020, giảm so với dự báo 1 triệu thùng/ngày trước đó và thấp hơn sản lượng 1,1 triệu thùng/ngày trong năm nay, theo tập đoàn đầu tư và tài chính toàn cầu Goldman Sachs.
Goldman Sachs dự báo sản lượng dầu đá phiến của Mỹ chỉ tăng 0,7 triệu thùng/ngày năm 2020, thấp hơn mức dự báo 1 triệu thùng/ngày trước đó. Ảnh: AFP Goldman Sachs dự báo sản lượng dầu đá phiến của Mỹ chỉ tăng 0,7 triệu thùng/ngày năm 2020, thấp hơn mức dự báo 1 triệu thùng/ngày trước đó. Ảnh: AFP

Goldman Sachs ước tính, nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ tăng khoảng 1,3 triệu thùng/ngày năm 2020, thấp hơn mức dự báo 1,4 triệu thùng/ngày trước đó.

Với làn sóng thứ 2 của cuộc cách mạng đá phiến Mỹ (giai đoạn 2017-2018), Mỹ có thể bổ sung 4 triệu thùng/ngày vào sản lượng dầu mỏ Mỹ và dẫn dắt nguồn cung dầu mỏ toàn cầu trong vòng 5 năm tới, theo đánh giá gần đây của Cơ quan Năng lượng Quốc tế.

Năm ngoái, Mỹ trở thành nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới. Tổng sản lượng dầu thô của Mỹ dự báo đạt 4,2 triệu thùng/ngày năm 2024 và Mỹ cũng được dự báo trở thành nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm tới.

Dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng thêm 9,3 triệu thùng tính đến cuối tuần trước. Trước đó, dự trữ dầu thô Mỹ được dự báo chỉ tăng 2,9 triệu thùng do sản lượng các nhà máy lọc dầu xuống thấp nhất trong vòng 2 qua.

Nguồn cung dầu mỏ (không tính đá phiến) của các quốc gia không phải thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ tăng 1,4 triệu thùng/ngày năm 2020, nhưng mức tăng sẽ giảm mạnh còn 0,2 triệu thùng/ngày năm 2021 và 0,3 triệu thùng/ngày năm tiếp theo.

Đầu năm nay, OPEC, Nga và các nước sản xuất dầu mỏ khác đã cùng nhau thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng 1,2 triệu thùng/ngày nhằm bình ổn thị trường. 

Lê Quân
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục