Giữa làn sóng gom vàng toàn cầu, một quan chức Ngân hàng Trung ương Philippines đề xuất bán ra

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Việc các ngân hàng trung ương mua vàng ồ ạt đã góp phần đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục trong năm nay, nhưng một nhà hoạch định chính sách châu Á cho rằng quốc gia của ông có thể cân nhắc bán ra.
Giữa làn sóng gom vàng toàn cầu, một quan chức Ngân hàng Trung ương Philippines đề xuất bán ra

"Lượng vàng chúng ta nắm giữ đã quá nhiều rồi", Benjamin Diokno, thành viên Hội đồng Tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Philippines cho biết hôm 25/10.

Vàng chiếm khoảng 13% trong tổng dự trữ quốc tế 109 tỷ USD của Ngân hàng Trung ương Philippines - một tỷ lệ lớn hơn so với hầu hết các quốc gia châu Á khác. Theo ông Diokno, tỷ lệ lý tưởng nhất nên nằm trong khoảng 8% đến 12%.

Philippines đã tăng lượng vàng nắm giữ khi giá vàng giao dịch quanh mức 2.000 USD/ounce. Giá vàng kể từ đó đã tăng hơn gấp đôi, đạt đỉnh 4.380 USD/ounce trước khi giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce khi căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt và làn sóng chốt lời của các nhà đầu tư.

Những bình luận của ông Diokno đã làm nổi bật một cuộc tranh luận nội bộ tại Ngân hàng Trung ương Philippines về việc nên tiếp tục tích trữ vàng hay bắt đầu bán ra.

Năm 2024, Ngân hàng Trung ương Philippines đã bán một số vàng nắm giữ trước khi giá tăng vọt, gây ra nhiều chỉ trích. Ngân hàng trung ương cho biết họ đang tích cực quản lý dự trữ, bao gồm cả vàng để đáp ứng nhu cầu ngoại hối của Philippines.

Eli Remolona, Thống đốc ngân hàng trung ương Philippines cho biết vào đầu năm nay rằng ngân hàng trung ương không đầu cơ vàng, và gọi vàng là "một khoản đầu tư rất kém" ngay cả khi chúng vẫn là một công cụ phòng ngừa rủi ro hữu ích trong một danh mục đầu tư đa dạng.

Vàng đã tăng khoảng 52% trong năm nay và 30% trong hai tháng qua. Giá vàng cũng đã tăng trong vài năm qua khi được hỗ trợ bởi hoạt động mua mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là từ các thị trường mới nổi đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ sau các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga.

Đà tăng mạnh của giá vàng cũng được hỗ trợ bởi sự bất ổn địa chính trị dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump và những lo ngại về nợ công của Mỹ.

Tuy nhiên, giá vàng đã bắt đầu giảm mạnh sau khi đạt mức cao kỷ lục, một động thái mà nhiều người đã dự đoán trước do giá tăng nhanh gần đây.

Tuần trước, Goldman Sachs đã chỉ ra sự thoái lui của hoạt động đầu cơ và tác động lan tỏa từ thị trường bạc là nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm này. Tuy nhiên, Goldman Sachs kỳ vọng các ngân hàng trung ương và các nhà đầu tư tổ chức sẽ tăng cường nắm giữ vàng trong bối cảnh bất ổn toàn cầu. Goldman Sachs dự báo giá vàng sẽ đạt 4.900 USD/ounce vào cuối năm 2026.

"Do giá trị của vàng sẽ không bị ảnh hưởng bởi những bất ổn tài chính, và được hưởng lợi trong bối cảnh đồng đô la mất giá trên diện rộng, chúng tôi tin rằng các ngân hàng trung ương vẫn có dư địa để đa dạng hóa hơn nữa dự trữ vàng", ngân hàng tư nhân Thuỵ Sĩ Lombard Odier cho biết.

Những người lạc quan về vàng bao gồm chuyên gia kỳ cựu trên thị trường Ed Yardeni, ông dự đoán giá vàng sẽ đạt 10.000 USD/ounce vào cuối thập kỷ này.

Trong khi đó, Capital Economics dự đoán giá vàng sẽ giảm xuống còn 3.500 USD/ounce vào cuối năm 2026 khi vàng đang hướng tới giai đoạn hạ nhiệt. Ngoài ra, Capital Economics cũng nhận định rằng, các ngân hàng trung ương trên thế giới có thể sẽ không tiếp tục tăng mua vàng vì tỷ trọng của vàng trong tổng dự trữ ngoại hối toàn cầu đã vượt mức 20%.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục