Giới hoạch định chính sách thận trọng trước hệ lụy kinh tế từ xung đột Trung Đông

(ĐTCK) Giới hoạch định chính sách toàn cầu đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Trung Đông để đánh giá và lựa chọn các biện pháp ứng phó thận trọng trước hệ lụy kinh tế do chiến sự gây ra.

Thống đốc Ngân hàng Pháp François Villeroy de Galhau cho biết, các nhà hoạch định chính sách “không thể chỉ đặt cược vào kịch bản thuận lợi nhất”.

“Có sự bất ổn chưa từng có, thậm chí là chưa biết…Cuộc chiến có thể kéo dài, có thể có những tác động thứ cấp, không chỉ đối với năng lượng mà còn đối với một số hàng hoá khác. Vì vậy, trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi dự đoán lạm phát cao hơn và tăng trưởng thấp hơn”, ông cho biết.

Elisabeth Svantesson, Bộ trưởng Tài chính Thụy Điển cảnh báo rằng “chúng ta vẫn chưa thấy hết tất cả các khía cạnh của cuộc khủng hoảng này, và nó có thể rất tồi tệ”.

“Tất nhiên, điều đó phụ thuộc vào cường độ và thời gian của cuộc chiến, nhưng nó ảnh hưởng đến người dân trên toàn thế giới…Mọi người đều bị ảnh hưởng theo cách này hay cách khác, vì vậy tôi đoán nhu cầu toàn cầu sẽ thấp hơn, và tăng trưởng cũng thấp hơn”, bà cho biết.

Trong đó, những thách thức về tăng trưởng và lạm phát, trong đó tình trạng đình lạm kéo dài là mối lo ngại chính.

“Nếu xung đột kéo dài lâu hơn, tác động đến lạm phát là điều khiến tôi lo lắng nhất. Nếu nó kéo dài thêm vài tháng nữa, nếu eo biển Hormuz bị phong tỏa hoặc phong tỏa một phần, thì chúng ta sẽ có lạm phát tăng hơn 1%, có thể là 1,5% trong năm nay…Nếu tình hình còn tồi tệ hơn và kéo dài hơn nữa, lạm phát sẽ tăng 2,5% - điều này có thể gây ra hiện tượng đình lạm, và đó là tin xấu cho thế giới”, Pierre Gramegna, Giám đốc điều hành của Cơ chế Bình ổn châu Âu (ESM) cho biết.

Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Kyriakos Pierrakakis cũng cảnh báo rằng thế giới “có thể đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng lớn nhất trong lịch sử”.

“Nếu kết hợp tất cả các yếu tố khác lại, bao gồm cả lưu huỳnh, heli, hóa dầu, điều này tiềm ẩn rủi ro rất lớn…Thêm vào đó, tháng 4 có thể còn khó khăn hơn tháng 3, bởi vì hiện tại, các chuyến tàu chở hàng cuối cùng rời đi vào ngày 28/2 dự kiến ​​sẽ đến vào ngày 20/4. Vì vậy, sự thiếu hụt nguồn cung sẽ ảnh hưởng đến thị trường một cách đáng kể hơn”, ông cho biết.

Nicola Willis, Bộ trưởng Tài chính New Zealand cho biết, một cuộc xung đột kéo dài sẽ dẫn đến “kịch bản tồi tệ nhất” trong đó dầu thô bị mắc kẹt ở Trung Đông, không thể đến được các nhà máy lọc dầu ở Đông Nam Á.

Trong khi đó, bà Krishna Srinivasan, người đứng đầu bộ phận châu Á tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã kêu gọi mọi quốc gia ở châu Á xem xét đa dạng hóa chuỗi cung ứng năng lượng.

Các nhà hoạch định chính sách cũng cho biết việc lập kế hoạch dài hạn trở nên khó khăn do sự bất ổn kéo dài.

Olli Rehn, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Phần Lan và là thành viên Hội đồng Điều hành Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nhấn mạnh rằng các nhà hoạch định chính sách của ECB vẫn chưa cam kết trước bất kỳ lộ trình lãi suất nào, ngay cả khi thị trường đang dự đoán một loạt các đợt tăng lãi suất cho khu vực đồng euro trong năm nay.

Joachim Nagel, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) cũng mô tả tình hình là “rất mờ mịt, rất không rõ ràng”.

ECB dự kiến ​​sẽ tổ chức cuộc họp chính sách tiếp theo trong hai tuần tới. Với những tin tức về Iran được cập nhật hàng ngày, ông Nagel cho biết các nhà hoạch định chính sách đang áp dụng “phương pháp từng cuộc họp một”.

“Theo kịch bản cơ bản của chúng tôi, chúng tôi sẽ không cần can thiệp vào chính sách tiền tệ vì chúng tôi cho rằng cú sốc nguồn cung này sẽ nhanh chóng biến mất. Nhưng tôi không biết liệu kịch bản này có thực tế hay không…Hiện tại, tôi cho rằng chúng ta vẫn thiếu thông tin đầy đủ để đánh giá loại chính sách tiền tệ nào chúng ta sẽ phải sử dụng”, thành viên Hội đồng Điều hành ECB, Primoz Dolenc cho biết.

Khả năng phục hồi của thị trường

Thị trường chứng khoán toàn cầu phần lớn đã phớt lờ tác động từ cuộc xung đột Trung Đông, khi chứng khoán Mỹ lập các mức kỷ lục mới trong phiên giao dịch ngày 16/4. Chỉ số chứng khoán toàn cầu (trừ Mỹ) của MSCI hiện vẫn giảm khoảng 1% kể từ khi chiến sự bắt đầu, nhưng đã phục hồi hơn 8% trong vòng một tháng qua.

“Thị trường đã hoạt động khá ổn định…Các nhà đầu tư đã có thể đáp ứng các yêu cầu ký quỹ và những vấn đề tương tự. Vì vậy, thị trường đã thể hiện khả năng phục hồi khá tốt. Câu hỏi đặt ra là liệu thị trường sẽ tiếp tục ứng phó như thế nào với sự biến động ngày càng tăng dường như đang diễn ra hàng ngày?”, Verena Ross, Chủ tịch Cơ quan Quản lý Chứng khoán và Thị trường Châu Âu (ESMA) cho biết.

Martins Kazaks, một thành viên khác của Hội đồng Điều hành ECB cho biết phản ứng của thị trường đối với tình hình chiến sự ở Trung Đông là điều không ngờ tới.

“Điều đáng ngạc nhiên đối với tôi là thị trường tài chính đã trở lại trạng thái trước khi xung đột bắt đầu… Nhưng chỉ từ bây giờ chúng ta mới thấy được tác động thực sự đến nguồn cung, do các tàu chở hàng mới bắt đầu cập cảng, trong khi nhiều tàu khác vẫn chưa khởi hành. Vì vậy, sẽ có sự gián đoạn, và chúng ta sẽ phải xem điều này sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế thực như thế nào”, ông cho biết.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục