Giới đầu tư vui mừng với thành tích trong quý giao dịch vừa qua

(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ tăng trong phiên thứ Ba (30/9), bất chấp rủi ro chính phủ đóng cửa có thể trì hoãn việc báo cáo các dữ liệu kinh tế, làm tăng sự lo lắng của nhà đầu tư xung quanh động thái tiếp theo của Fed.

Mặc dù các đợt đóng cửa chính phủ trước đây có tác động hạn chế đến thị trường, nhưng một số nhà phân tích cảnh báo giai đoạn hiện tại có thể gây gián đoạn nhiều hơn, do bối cảnh kinh tế nhạy cảm.

Với việc dự báo các báo cáo kinh tế sắp tới không rõ ràng, thị trường đang dựa nhiều vào dữ liệu hiện có để đánh giá xu hướng.

Một báo cáo của Bộ Lao động hôm thứ Ba cho thấy cơ hội việc làm tăng nhẹ trong tháng 8, trong khi cả tuyển dụng mới và sa thải đều giảm. Một điểm dữ liệu khác cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến trong tháng 9.

Như vậy, tính chung trong tháng 9, chỉ số Dow Jones tăng gần 2%, S&P 500 tăng hơn 3% và Nasdaq Composite tăng 5,6%. Diễn biến này trái ngược trong tháng 9 hàng năm, khi các chỉ số chính đa số đều giảm. Động lực tăng của Phố Wall trong tháng 9 năm nay là việc Fed cắt giảm lãi suất lần đầu tiên trong năm 2025 và báo hiệu tiếp tục nới lỏng trong thời gian tới.

Kết thúc tháng 9 cũng là kết thúc quý III, qua đó, ghi nhận Dow Jones tăng hơn 5%, S&P 500 tăng gần 8% và Nasdaq Composite tăng 11%.

Kết thúc phiên 30/9: Chỉ số Dow Jones tăng 81,82 điểm (+0,18%), lên 46.397,89 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 27,25 điểm (+0,41%), lên 6.688,46 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 68,86 điểm (+0,30%), lên 22.660,01 điểm.

Chứng khoán châu Âu tăng, với cổ phiếu truyền thông, bán lẻ, công nghiệp dẫn đầu, trong khi các nhà đầu tư cũng thận trọng đánh giá tác động tiềm tàng của việc chính phủ Mỹ phải đóng cửa đối với thị trường tài chính.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,48% lên 558,18 điểm.

Hầu hết các lĩnh vực đều tăng, với cổ phiếu truyền thông tăng 1,2% và bán lẻ tăng 1,1%, công nghiệp nhích 0,76% và và cổ phiếu chăm sóc sức khỏe tăng 0,88%.

Mặt khác, nhóm cổ phiếu dầu khí giảm 1,6%, ghi nhận mức giảm trong một ngày lớn nhất trong hơn ba tuần, khi thị trường dự đoán nguồn cung OPEC+ sẽ tăng vào cuối tuần này.

Trong khi đó, dữ liệu đáng chú ý khác là nền kinh tế Anh cho thấy tăng trưởng 0,3% trong quý II, lạm phát sơ bộ của Pháp ở mức 1,1% trong tháng 9 và lạm phát bốn bang chính của Đức tăng đúng với dự báo.

Giới đầu tư cũng hướng sự chú ý đến Mỹ, khi Phó tổng thống Mỹ JD Vance nói rằng chính phủ có thể đóng cửa vì các cuộc đàm phán ngân sách với đảng Dân chủ đã bị đình trệ.

Kết thúc phiên 30/9: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 50,59 điểm (+0,54%), lên 9.350,43 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 135,66 điểm (+0,57%), lên 23.880,72 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris tăng 15,07 điểm (+0,19%), lên 7.895,94 điểm.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục