Giới đầu tư ưu tiên hạ tỷ trọng cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ giảm trong phiên thứ Ba ngày 8/9, ảnh hưởng bởi xung đột ở Trung Đông khiến giá dầu tăng trở lại, trong khi các nhà đầu tư cũng thận trọng chờ đợi dữ liệu lạm phát có thể tác động đến khả năng tăng lãi suất của Fed.
Giới đầu tư ưu tiên hạ tỷ trọng cổ phiếu

Giá dầu thô đã chạm mức cao nhất trong sáu tuần và hướng tới gần 100 USD/thùng, sau khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen tấn công các cơ sở năng lượng của Arab Saudi. Lưu lượng vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục chậm lại, với những lời đe dọa từ Iran sẽ trả đũa bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Mỹ.

"Cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran bắt đầu không còn giống như một diễn biến gián đoạn tạm thời mà đã chuyển sang bối cảnh dài hạn hơn," Jeff DerGurahian, giám đốc đầu tư tại loanDepot, cho biết.

Giá năng lượng tăng gần đây đã gây áp lực đến lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ, với kỳ hạn 10 năm trong tuần trước tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11/2023, trong khi kỳ hạn 2 năm lên mức cao nhất kể từ tháng 1/2025.

Tâm lý thị trường cũng thận trọng hơn do căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Canada, khi mức thuế lên tới 50% mà Canada áp lên khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Mỹ đã bắt đầu có hiệu lực. Trước đó, Tổng thống Donald Trump kêu gọi Mỹ tẩy chay máy bay Bombardier của Canada.

Sự chú ý của giới đầu tư hiện đổ dồn vào các báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ như CPI, PPI, dự kiến được công bố trong tuần này để xác định rõ hơn lộ trình chính sách của Fed.

Kết thúc phiên 8/9: Chỉ số Dow Jones giảm 628,18 điểm (-1,18%), xuống 52.786,07 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 45,08 điểm (-0,58%), xuống 7.673,52 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 85,58 điểm (-0,32%), xuống 26.421,41 điểm.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục