Giới đầu tư trên Phố Wall hái quả ngọt

(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ chững lại trong phiên thứ Hai (30/9), sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết ngân hàng trung ương không vội vàng cắt giảm thêm lãi suất so với kỳ vọng của thị trường.
Ảnh minh họa: AFP

Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell tại một hội nghị của Hiệp hội Kinh tế Kinh doanh Quốc gia ở Nashville, Tennessee, cho biết khả năng sẽ có hai lần cắt giảm lãi suất nữa, tổng cộng 0,5% trong năm nay là có cơ sở nếu nền kinh tế phát triển như mong đợi.

Dù vậy, các nhà giao dịch nhận thấy chỉ còn 35% cơ hội Fed cắt giảm lãi suất 0,5% vào tháng 11, giảm từ khoảng 37% trước bài phát biểu của ông Powell và giảm từ mức 53% vào thứ Sáu tuần trước.

Phiên hôm nay, dù sắc xanh nhạt duy trì trên cả ba chỉ số chính, nhưng Dow Jones và S&P 500 vẫn ghi nhận mức cao kỷ lục mới khi đóng cửa.

Kết thúc tháng 9/2024, Dow jones tăng 1,9%, Nasdaq Composite tăng 2,7%, còn S&P 500 tăng 2% và ghi nhận tháng 9 tốt nhất kể từ năm 2013 và là tháng tăng thứ 5 liên tiếp.

Trong quý vừa qua, Dow Jones tăng 8,2% và Nasdaq tăng 2,6%, còn S&P 500 tăng 5,5%.

Kết thúc phiên 30/9: Chỉ số Dow Jones tăng 17,75 điểm (+0,04%), lên 42.330,15 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 24,31 điểm (+0,42%), lên 5.762,48 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 69,58 điểm (+0,38%), lên 18.189,17 điểm.

Chứng khoán Châu Âu giảm, ảnh hưởng bởi cổ phiếu các nhà sản xuất ô tô sau cảnh báo lợi nhuận ảm đạm của các ông lớn trong ngành như Stellantis và Volkswagen.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu giảm 0,98% xuống 522,89 điểm.

Cổ phiếu ô tô châu Âu là nhóm dẫn đầu đà giảm, mất 4% với cổ phiếu Stellantis NV giảm 14,7% sau khi nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai châu Âu cắt giảm dự báo lợi nhuận năm 2024 và cảnh báo sẽ phải tiêu tốn nhiều chi phí tiền mặt hơn dự kiến.

Một ông lớn khác là Volkswagen cũng đã cắt giảm triển vọng lợi nhuận năm nay lần thứ hai trong vòng chưa đầy ba tháng, khiến cổ phiếu của hãng xe này giảm 4,3%.

Dù vậy, chỉ số chuẩn của châu Âu vẫn tăng tháng thứ ba liên tiếp và ghi nhận mức tăng hơn 2% trong quý vừa qua.

Tâm lý thị trường được cải thiện đáng kể trong tháng 9, sau khi cả Fed và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nới lỏng chính sách tiền tệ.

Phát biểu hôm thứ Hai, Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết, ECB đang tự tin rằng lạm phát sẽ giảm xuống mục tiêu 2% và điều này sẽ được phản ánh trong động thái chính sách tiếp theo, đưa ra gợi ý rõ ràng nhất về một đợt cắt giảm lãi suất sắp tới.

Kết thúc phiên 30/9: Chỉ số FTSE 100 của London giảm 83,81 điểm (-1,01%), xuống 8.236,95 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt giảm 148,70 điểm (-0,76%), xuống 19.324,93 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris giảm 156,04 điểm (-2,00%), xuống 7.635,75 điểm.

Giá dầu thô dao động nhẹ và ít thay đổi, do thị trường đang cân nhắc liệu xung đột Trung Đông có lan rộng hay không.

Kết thúc phiên 30/9, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ giảm 0,01 USD (-0,02%), xuống 68,17 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,27 USD (+0,33%), lên 71,81 USD/thùng.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục