Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết hôm thứ Hai rằng quan điểm "cơ bản" của ông là chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chỉ có tác động khiêm tốn đến giá cả, trong khi Chủ tịch Fed Philadelphia Patrick Harker ủng hộ lập trường chính sách lãi suất ổn định vào lúc này.
Trong khi đó, bình luận có phần diều hâu của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào tuần trước, cùng với một loạt dữ liệu kinh tế trái chiều đã dẫn đến sự không chắc chắn về chiến lược của Fed đối với việc cắt giảm lãi suất trong năm nay.
Các nhà giao dịch hiện thấy chỉ có một đợt cắt giảm lãi suất 25% trong năm nay và ước lượng có 54% cơ hội có thêm một lần nới lỏng vào tháng 12, theo dữ liệu của LSEG.
Trong khi đó, việc chấp nhận rủi ro toàn cầu đang tiếp tục được đánh giá, với những đồn đoán xung quanh một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Nga và Ukraine, khi các quan chức Nga và Mỹ tổ chức đàm phán song phương tại Ả Rập Xê Út vào thứ Ba.
Kết thúc phiên 18/2: Chỉ số Dow Jones tăng 10,26 điểm (+0,02%), lên 44.556,34 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 14,95 điểm (+0,24%), lên 6.129,58 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 14,49 điểm (+0,07%), lên 20.041,26 điểm.
Chứng khoán châu Âu tiếp tục tăng, với cổ phiếu ngân hàng và quốc phòng nằm trong số những nhóm tăng tốt nhất, khi các nhà đầu tư nhận định khả năng tăng chi tiêu quân sự, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra.
Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,32% lên 557,17 điểm.
Mỹ và Nga cho biết họ đã đồng ý thúc đẩy các nỗ lực chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine sau khi tổ chức các cuộc đàm phán ở Ả Rập Xê Út. Một cuộc đàm phán có liên quan lần đầu tiên mà Kyiv không có đại diện.
Trong bối cảnh này, các nhà lãnh đạo châu Âu đã lên tiếng về sự cần thiết phải tăng chi tiêu quốc phòng để đối phó với việc Mỹ ít sẵn sàng hỗ trợ quốc phòng đối với châu Âu hơn, điều này có thể sẽ dẫn đến việc chính phủ vay mượn nhiều hơn.
Lợi suất trái phiếu khu vực đồng euro tăng cao hơn, hỗ trợ mức tăng 1,9% của các ngân hàng.
Trong khi nhóm cổ phiếu quốc phòng tăng 0,8%, với Leonardo tăng 2,1%, Saab AB của Thụy Điển tăng 0,6% và Thales của Pháp tăng 2,3%.
Lĩnh vực quốc phòng đã tăng phiên thứ tám liên tiếp. Trong phiên trước đó, nó đã tăng 4,6%, đây là mức tăng trong một ngày lớn nhất kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022.
"Việc Mỹ thúc đẩy và tham gia với Nga về một thỏa thuận ở Ukraine đã khơi dậy cảm giác cấp bách cần phải thay đổi trong chiến lược quân sự, quốc phòng của các nhà lãnh đạo châu Âu", các nhà phân tích tại ING Economics nhận định.
Kết thúc phiên 18/2: Chỉ số FTSE 100 của London giảm 1,28 điểm (-0,01%), xuống 8.766,73 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 46,41 điểm (+0,20%), lên 22.844,50 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris tăng 17,43 điểm (+0,21%), lên 8.206,56 điểm.
Giá dầu thô tăng do do nguồn cung bị gián đoạn tại Nga, sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào trạm bơm dầu tại Nga.
Kết thúc phiên 18/2, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ tăng 1,11 USD (+1,60%), lên 71,85 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,62 USD (+0,80%), lên 75,84 USD/thùng.