Các nhà đầu tư phiên hôm nay đã tập trung theo dõi việc chính quyền của Tổng thống Donald Trump có tiếp tục đạt được tiến bộ trong những cuộc đàm phán thương mại đối với các đối tác hay không, Michael Arone, chiến lược gia đầu tư trưởng tại State Street Global Advisors ở Boston cho biết.
"Đã có những lạc quan và thở phào liên quan đến thương mại. Trong đó, việc đạt được thỏa thuận với Việt Nam là một tin tức đáng hoan nghênh", ông Arone nói.
Chính quyền Tổng thống Trump cũng tin tưởng rằng một thỏa thuận với Ấn Độ cũng sẽ sớm được thực hiện, nhưng nói rằng những nước khác có thể không có được thỏa thuận trước thời hạn chót vào ngày 9/7.
Các cổ phiếu công nghệ lớn đóng vai trò là lực đỡ trong phiên 3/7, với Nvidia tăng 2,6%, trong khi Apple tăng 2,2%.
Trọng tâm theo dõi hiện tại là báo cáo bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Năm, sớm hơn một ngày so với bình thường, do thị trường đóng cửa vào ngày Quốc khánh 4/7.
Số liệu dự kiến sẽ cho thấy tăng trưởng việc làm của Mỹ đã hạ nhiệt trong tháng 6 và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3%, theo một cuộc thăm dò của Reuters cho thấy.
Kết thúc phiên 2/7: Chỉ số Dow Jones giảm 10,24 điểm (-0,02%), xuống 44.484,42 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 29,41 điểm (+0,47%), lên 6.227,42 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 190,24 điểm (+0,94%), lên 20.393,13 điểm.
Chứng khoán châu Âu tăng nhẹ, dẫn đầu là cổ phiếu hàng xa xỉ, trong khi trọng tâm theo dõi khác vẫn là thời hạn thuế quan ngày 9/7 của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,18% lên 541,21 điểm.
Nâng đỡ chỉ số là các cổ phiếu hàng xa xỉ với LVMH tại Pháp, Moncler của Ý và Burberry của Vương quốc Anh tất cả đều tăng khoảng 4%, nằm trong số các cổ phiếu có mức tăng tốt nhất trên STOXX 600.
Ngân hàng Thụy Sĩ UBS đã nâng xếp hạng đối với nhóm cổ phiếu hàng xa xỉ của châu Âu lên "benchmark" từ "underweight", cho rằng hiệu suất hoạt kém hiệu quả gần đây của nhóm cổ phiếu này đã tạo ra một cơ hội, bất chấp những rủi ro đang diễn ra ở Trung Quốc.
Đáng chú ý khác, là cổ phiếu của các công ty năng lượng tái tạo châu Âu đã tăng, sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách sửa đổi tích cực hơn cho ngành công nghiệp điện gió so với phiên bản trước đó. Trong đó, cổ phiếu Vestas tăng 10,1% và là cổ phiếu tăng giá cao nhất trong STOXX 600.
"Sự thay đổi chính sách này, cùng với việc nối lại công việc xây dựng dự án Empire Wind của Equinor ngoài khơi bờ biển New York, cho thấy kịch bản xấu nhất đối với lĩnh vực năng lượng tái tạo dưới thời chính quyền Trump có thể không xảy ra", Tancrede Fulop, nhà phân tích cổ phiếu cấp cao tại Morningstar cho biết.
Trong thông tin mới nhất về các cuộc đàm phán thương mại toàn cầu, ông Trump cho biết Mỹ đã đạt được một thỏa thuận thương mại với Việt Nam.
Ông Trump hôm thứ Ba cũng cho biết ông không xem xét việc gia hạn thời hạn 9/7 để các quốc gia đàm phán các thỏa thuận thương mại với Mỹ.
Trong khi đó, những người đứng đầu thương mại của Liên minh châu Âu dự kiến sẽ tổ chức các cuộc đàm phán trong tuần này tại Washington.
Kết thúc phiên 2/7: Chỉ số FTSE 100 của London giảm 10,64 điểm (-0,12%), xuống 8.774,69 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 116,82 điểm (+0,49%), lên 23.790,11 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris tăng 75,83 điểm (+0,99%), lên 7.738,42 điểm.