Giới đầu tư gia tăng áp lực bán, Phố Wall quay đầu giảm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ giảm trong phiên thứ Năm ngày 20/8, khi lợi suất trái phiếu kho bạc lại tăng lên, trong khi kết quả kinh doanh từ Walmart cũng khiến các nhà đầu tư thận trọng hơn.
Giới đầu tư gia tăng áp lực bán, Phố Wall quay đầu giảm

Cổ phiếu Walmart mất tới hơn 10% sau khi không đạt kỳ vọng của Phố Wall, với mức tăng trưởng doanh số trong quý II chậm nhất trong 6 năm qua, khi sức mua suy yếu do giá xăng tăng.

Cổ phiếu có tính đại diện cao cho sức mua của người tiêu dùng này đã ảnh hưởng đến chỉ số hàng tiêu dùng thiết yếu là ngành giảm mạnh nhất, giảm 1,9%. Các nhà bán lẻ khác cũng chịu chung sức ép với Albertson Và Costco giảm lần lượt 1,2% và 2,5%.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông có thể sẽ tiếp tục tăng khối lượng trái phiếu kho bạc mà chính phủ sẽ mua lại.

Mặc dù lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm nhẹ, nhưng vẫn tăng trong ngày, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm tăng 3,5 điểm cơ bản lên 5,244%. Trái phiếu chuẩn kỳ hạn 10 năm cũng tăng đứng ở mức 4,7%.

Những lo ngại về giá dầu tăng cao do xung đột Iran và nợ chính phủ gia tăng đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm lên mức cao nhất gần hai thập kỷ trong tuần này, trước khi các biện pháp hỗ trợ được thực hiện từ Bộ tài chính vào thứ Tư.

Kết thúc phiên 20/8: Chỉ số Dow Jones giảm 703,84 điểm (-1,32%), xuống 52.759,21 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 66,82 điểm (-0,87%), xuống 7.641,16 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 263,92 điểm (-1,00%), xuống 26.067,17 điểm.

Chứng khoán châu Âu giảm nhẹ, khi giá dầu tiếp tục nhích lên khiến lo ngại lạm phát đeo bám tâm lý thị trường, trong khi sự phục hồi của trái phiếu toàn cầu sau sự can thiệp của Bộ Tài chính Mỹ đã giúp hạn chế đà giảm chung.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu giảm 0,12% xuống 650,35 điểm, ghi nhận phiên giảm thứ 7 liên tiếp, chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 9/2023.

Bế tắc trong các cuộc đàm phán Mỹ-Iran đã làm giảm kỳ vọng về việc cải thiện nguồn năng lượng qua eo biển Hormuz, đẩy giá dầu vượt quá 90 USD/thùng trong những ngày gần đây và làm dấy lên nỗi lo lạm phát của các nhà đầu tư toàn cầu.

Tuy nhiên, thị trường nhận được một số hỗ trợ khi lợi suất trái phiếu khu vực đồng euro đã ổn định vào thứ Năm, hạ nhiệt từ mức cao nhất nhiều năm sau khi Bộ Tài chính Mỹ thực hiện các biện pháp nhằm hỗ trợ thanh khoản.

Dữ liệu đáng chú ý hôm nay là chỉ số giá sản xuất (PPI) của nền kinh tế lớn nhất khu vực là Đức đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong hơn ba năm vào tháng 7, được thúc đẩy bởi chi phí hàng hóa trung gian và năng lượng tăng cao.

Kết thúc phiên 20/8: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 4,81 điểm (+0,04%), lên 10.748,16 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt giảm 108,29 điểm (-0,42%), xuống 25.983,04 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris giảm 48,82 điểm (-0,57%), xuống 8.453,09 điểm.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục