Trong một động thái gia tăng căng thẳng, Iran đã công bố đoạn phim về các biệt kích của họ đã bắt giữ một tàu chở hàng trên eo biển Hormuz, đồng thời yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.
Ngay sau đó, thị trường chịu tiếp áp lực sau khi có tin tức Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã rời khỏi nhóm đàm phán với Mỹ.
Mặt khác, sức ép cũng được cộng hưởng thêm từ giá dầu thô tăng và một số báo cáo cho thấy hệ thống phòng không tại thủ đô Tehran đã được kích hoạt, nghi ngờ về khả năng bị không kích.
Về mặt dữ liệu kinh tế, báo cáo mới nhất cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp chỉ tăng nhẹ vào tuần trước, nhưng rủi ro từ giá cả nhích lên, ảnh hưởng do chiến tranh có thể cản trở nền kinh tế.
Đáng kể khác là chỉ số PMI tổng hợp của Mỹ từ S&P Global, theo dõi các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ đã tăng lên 52 điểm trong tháng Tư, thấp hơn đôi chút so với mức 50,3 điểm của tháng Ba và là mức thấp nhất kể từ tháng 9/2023.
Kết thúc phiên 23/4: Chỉ số Dow Jones giảm 179,71 điểm (-0,36%), xuống 49.310,32 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 29,50 điểm (-0,41%), xuống 7.108,40 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 219,06 điểm (-0,89%), xuống 24.438,50 điểm.
Chứng khoán châu Âu tăng nhẹ, khi các nhà đầu tư vẫn thận trọng về các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran gặp nhiều khó khăn.
Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,05% lên 614,20 điểm.
Trong một diễn biến leo thang căng thẳng, Iran đã công bố đoạn phim về các biệt kích trấn áp một tàu chở hàng trên eo biển Hormuz sau khi các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ sụp đổ. Những diễn biến này khiến thị trường lo lắng về tính bền vững của lệnh ngừng bắn mong manh hiện nay.
Tuy nhiên, thị trường hôm nay được hỗ trợ khá nhiều từ mùa báo cáo kết quả kinh doanh, khi dữ liệu từ LSEG cho thấy triển vọng lợi nhuận các công ty châu Âu được cải thiện.
Trong đó, cổ phiếu Nestle tăng 5,9% sau khi công ty thực phẩm đóng gói lớn nhất thế giới cho biết thấy "rất ít tác động" từ xung đột Trung Đông đối với hoạt động kinh doanh trên toàn cầu.
Lĩnh vực viễn thông tăng 1,6%, được hỗ trợ bởi Nokia 6,4% sau khi nhà sản xuất thiết bị mạng nâng mục tiêu tăng trưởng cho hoạt động kinh doanh AI và vượt qua ước tính lợi nhuận quý I của thị trường.
Chỉ số hàng hóa cá nhân và gia dụng tăng 1,3%, với L'Oreal tăng 9%, ghi nhận mức tăng trong một ngày lớn nhất kể từ năm 2008, sau khi tập đoàn mỹ phẩm Pháp công bố doanh số quý đầu tiên vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích.
Kết thúc phiên 23/4: Chỉ số FTSE 100 của London giảm 19,45 điểm (-0,19%), xuống 10.457,01 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt giảm 39,45 điểm (-0,16%), xuống 24.155,45 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris tăng 70,89 điểm (+0,87%), lên 8.227,32 điểm.