Giới đầu tư bất an, Phố Wall điều chỉnh mạnh

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ giảm trong phiên thứ Tư ngày 18/3, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thông báo giữ lãi suất không đổi và dự kiến chỉ có một đợt cắt giảm lãi suất duy nhất trong năm nay, ảnh hưởng bởi rủi ro kinh tế từ cuộc chiến của Mỹ và Israel với Iran.
Giới đầu tư bất an, Phố Wall điều chỉnh mạnh

Các dự báo kinh tế và lãi suất cho thấy Fed coi việc giá dầu tăng gần đây là tác động tạm thời đến lạm phát, và các nhà hoạch định chính sách vẫn kỳ vọng sẽ hạ lãi suất trong năm nay và dự đoán lạm phát sẽ ở mức 2,2% vào cuối năm 2027, gần với mục tiêu 2%.

"Việc Cục Dự trữ Liên bang không thay đổi lãi suất và thực hiện những thay đổi tương đối nhỏ trong tuyên bố chính sách cho thấy các quan chức có kế hoạch tuân theo chính sách tiền tệ chính thống lâu đời, đánh giá thận trọng cú sốc giá năng lượng hiện tại", Karl Schamotta, chiến lược gia thị trường trưởng tại Corpay ở Toronto cho biết.

Trước đó, Bộ Lao động Mỹ cho biết Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 2 đã tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt quá dự báo 2,9% của các nhà kinh tế, và nguy cơ tăng cao hơn nữa do xung đột Trung Đông ảnh hưởng đến chi phí vận chuyển và dầu mỏ.

Trong một diễn biến khiến áp lực cung gia tăng là việc giá dầu thô Brent nới đà tăng và đạt gần 110 USD/thùng, sau khi một hãng thông tấn Iran đưa tin rằng một số cơ sở thuộc ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran ở South Pars và Asaluyeh đã bị tấn công.

Kết thúc phiên 18/3: Chỉ số Dow Jones giảm 768,11 điểm (-1,63%), xuống 46.225,15 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 91,39 điểm (-1,36%), xuống 6.624,70 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 327,11 điểm (-1,46%), xuống 22.152,42 điểm.

Chứng khoán châu Âu giảm, khi một cuộc tấn công vào mỏ khí đốt Pars của Iran đã đẩy giá dầu lên cao hơn và làm dấy lên lo ngại mới về sự leo thang ở Trung Đông.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu giảm 0,75% xuống 597,93 điểm.

Cuộc tấn công vào Pars là cuộc tấn công đầu tiên vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran ở vùng Vịnh và khiến Tehran cảnh báo các nước láng giềng rằng các cơ sở năng lượng của họ sẽ bị nhắm mục tiêu "trong những giờ tới".

"Cho đến nay, cơ sở hạ tầng năng lượng luôn là những mục tiêu bị giới hạn.Nhưng sự leo thang này khiến rủi ro tăng lên đáng kể”, Michael Brown, chiến lược gia nghiên cứu cấp cao tại Pepperstone cho biết.

"Có một mức độ lạc quan nhất định trên thị trường vì mọi người vẫn mong đợi rằng chúng ta sẽ nhận được một sự thay đổi nào đó từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng những gì hôm nay cho thấy là một hồi chuông cảnh tỉnh khác rằng đó không phải là điều chắc chắn”, Michael Brown nói thêm.

Giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng 4,75% lên 108,33 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,89% lên 98,03 USD.

Các nhà đầu tư cũng sẽ phân tích bình luận từ Fed Jerome Powell vào cuối ngày thứ Tư, trong khi Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde dự kiến sẽ có bài phát biểu vào cuối tuần.

Kết thúc phiên 18/3: Chỉ số FTSE 100 của London giảm 98,31 điểm (-0,94%), xuống 10.305,29 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt giảm 228,67 điểm (-0,96%), xuống 23.502,25 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris giảm 4,61 điểm (-0,06%), xuống 7.969,88 điểm.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục