Ông Lê Hải Trà, nguyên Phó Tổng giám đốc phụ trách công nghệ thông tin (CNTT) của HOSE, nhận xét hạ tầng CNTT tại nhiều công ty chứng khoán (CTCK) của Việt
Giám đốc một CTCK cho biết, để đáp ứng được việc kết nối khi thực hiện phương thức giao dịch mới này, bên FPT (đơn vị cung cấp phần mềm cho phần lớn các CTCK hiện nay) phải chỉnh sửa lại khá nhiều cũng như bổ sung thêm chức năng cho phần mềm của mình. Đó là chưa kể nhiều lần chỉnh sửa, cập nhật trước đó cho phù hợp với việc phát triển của thị trường.
Một số CTCK đã tự tổ chức viết chương trình riêng để sử dụng và lấy điều đó làm tự hào. Tuy nhiên, vị giám đốc nói trên ví von rằng phần mềm mà các CTCK đang dùng như một chiếc áo đã được chắp vá quá nhiều và đến lúc nào đó cũng không thể vá thêm được nữa.
Đặc biệt, việc triển khai giao dịch trực tuyến qua mạng vẫn không thể nào thực hiện được trong thời điểm hiện nay và sắp tới, không thể có hệ thống front-office để kết nối với máy chủ của HOSE…
Các chuyên gia CNTT thì nhận xét là do các CTCK chưa đánh giá cao vai trò của hệ thống CNTT. Vì vậy, việc đầu tư cho hệ thống này không đúng mức ngay từ ban đầu, nên đến khi thị trường phát triển, hệ thống không đáp ứng được là tất yếu.
Chi phí để đầu tư cho phần mềm về giao dịch chứng khoán của FPT là trên dưới 30.000 USD - mức có thể chấp nhận đối với đại đa số CTCK của Việt Nam hiện nay, còn việc mua phần mềm ngoại với giá trị hàng triệu USD là chuyện quá xa vời đối với các CTCK trong nước.