Giao dịch chứng khoán phiên sáng 9/9: Nỗ lực hồi phục

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Những nỗ lực hồi phục từ sớm của thị trường chưa cho nhiều kết quả, khi mà hai phiên liên tiếp giảm sâu đã khiến nhà đầu tư chuyển trạng thái thận trọng cao độ.
Giao dịch chứng khoán phiên sáng 9/9: Nỗ lực hồi phục

Trong phiên hôm qua, áp lực bán xuất hiện từ sớm, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu trụ cột ngân hàng đã khiến VN-Index liên tục đi xuống các mức giá thấp hơn, chỉ khi về gần 1.630 điểm mới có tín hiệu hồi phục và leo lên gần 1.665 điểm.

Tuy nhiên, đây cũng là vùng điểm số mong manh, khi gần như chỉ chờ nhịp bật tăng này, lực cung đã ồ ạt quay trở lại và trong khoảng hơn 30 phút cuối phiên, VN-Index “bốc hơi” thêm gần 30 điểm và đóng cửa giảm hơn 42 điểm, là một trong 5 phiên giảm mạnh nhất của thị trường kể từ đầu năm đến nay.

Bước sang phiên giao dịch sáng nay 9/9, thị trường chưa cho thấy những tín hiệu hồi phục, ngay cả khi chỉ là nhịp hồi kỹ thuật, khi dòng tiền bắt đáy không còn tự tin giúp chỉ số bật tăng nhanh như những đợt giảm mạnh trước đó.

Thậm chí, sự dè dặt đã thể hiện rõ khi thanh khoản chậm lại đáng kể trên thị trường. Có lẽ hai phiên liên tiếp giảm khá sốc đã có ảnh hưởng lớn đến tâm lý nhà đầu tư.

Trong khi đó, bảng điện tử cũng đang khá mong manh, dù lực cung giá thấp hầu như không xuất hiện, nhưng lại đang diễn ra trên diện rộng với sắc đỏ áp đảo. Chỉ cần một vài tín hiệu xả hàng dứt khoát có thể sẽ khiến VN-Index gặp khó khăn hơn sau những nhịp rung lắc từ đầu phiên.

Thị trường tiếp diễn trạng thái giật cục ở nửa sau của phiên, khi giảm về dưới 1.615 điểm, tương ứng biến động gần 20 điểm so với mức cao nhất đạt được từ sớm, trước khi nỗ lực trở lại về tham chiếu trong những phút cuối với bảng điện tử có phần cân bằng hơn, nhưng thanh khoản sụt giảm mạnh.

Chốt phiên, sàn HOSE có 124 mã tăng và 174 mã giảm, VN-Index tăng 0,12 điểm (+0,01%), lên 1.624,65 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hươn 548,8 triệu đơn vị, giá trị 15.409,9 tỷ đồng, giảm 55% về khối lượng và 45% về giá trị so với phiên sáng hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 43,9 triệu đơn vị, giá trị 1.323 tỷ đồng.

Các bluechip ảm đạm và phân hóa mạnh, hầu như chỉ biến động nhẹ với biên độ trên dưới 1% đôi chút, ngoại trừ VPB khi +2,6% lên 32.000 đồng. Theo sau là SHB, VJC, VIC với mức tăng 1,2% đến 1,6%.

Trái lại, các cổ phiếu GAS, HPG, LPB giảm 1,1% đến 1,5%, còn CTG, MSN, VCB, STB, MBB, BCM chỉ giảm nhẹ.

Thanh khoản những cái tên VPB, SSI, SHB, HPG dẫn đầu nhóm và đồng thời cũng cao nhất sàn, với 22,3 triệu đến hơn 40,3 triệu đơn vị khớp lệnh.

Diễn biến nhàm chán còn ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, khi chỉ lác đác vài cái tên có giao dịch đáng chú ý như DBC +5% lên 28.250 đồng, DCL +3,8% lên 24.900 đồng, C47 +3,5% lên 10.500 đồng, ANV +3,2% lên 28.700 đồng, IJC +3% lên 15.000 đồng. Các cổ phiếu CSM, VGC, RYG, VCI, HDC tăng 2% đến gần 3%.

Ở chiều ngược lại, chỉ còn EVG giảm đáng kể khi mất hơn 5% xuống 11.150 đồng, cổ phiếu HSG, CRC, TCI, VIX, SJS, GEE, TNI giảm 3% đến hơn 4%.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index cũng rung lắc mạnh, nhưng chủ yếu trên tham chiếu nhờ các cổ phiếu lớn đa số tăng điểm.

Chốt phiên, sàn HNX có 61 mã tăng và 55 mã giảm, HNX-Index tăng 2,11 điểm (+0,78%), lên 273,68 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 44,2 triệu đơn vị, giá trị 995,6 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 0,67 triệu đơn vị, giá trị 25,6 tỷ đồng.

Một số cổ phiếu lớn như PVS, HUT, MBS, CEO, SHS đều tăng và đóng góp chính cho chỉ số, dù đa số chỉ nhích nhẹ, ngoại trừ HUT +4,7% lên 19.900 đồng, khớp lệnh các mã này thuộc nhóm cao nhất sàn với 1,24 triệu đến hơn 6,1 triệu đơn vị, riêng SHS vượt trội với hơn 13 triệu đơn vị.

Trên UpCoM, chỉ số UPCoM-Index cũng đã yếu đà từ sớm, lùi về dưới tham chiếu và rung lắc cho đến khi kết phiên.

Chốt phiên, UpCoM-Index giảm 0,21 điểm (-0,19%), xuống 109,91 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 37,4 triệu đơn vị, giá trị 424 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 2,38 triệu đơn vị, giá trị 71,2 tỷ đồng.

Sắc đỏ lấn át trên bảng điện tử, dù đa số giảm nhẹ. Trong khi ở chiều ngược lại, hai cổ phiếu VTD và KLB nhích 4-5% và XMC tăng kịch trần +14% lên 10.600 đồng.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục