Giao dịch chứng khoán phiên sáng 9/6: Nhà đầu tư thận trọng, thị trường chưa thể hồi phục

(ĐTCK) Dù có nhịp hồi nhẹ ngay khi mở cửa nhưng lực bán vẫn chiếm ưu thế khiến VN-Index nhanh chóng đảo chiều lùi về dưới tham chiếu. Thị trường thiếu dòng tiền bắt đáy, chỉ vài mã nhỏ có tính đầu cơ cao ghi dấu ấn với mức tăng kịch trần.

Trong phiên hôm qua, áp lực bán gia tăng trên diện rộng từ sớm đã khiến VN-Index chính thức “thủng” mốc 1.800 điểm vào cuối phiên sáng.

Sau giờ nghỉ trưa, sắc đỏ vẫn tràn ngập bảng điện tử và đà giảm sâu hơn ở nhóm bluechip đã đẩy chỉ số chung lùi sâu, đóng cửa giảm gần 50 điểm, mức giảm mạnh nhất trong khoảng 2,5 tháng.

Bước sang phiên giao dịch sáng nay ngày 9/6, sau ít phút đầu mở cửa tăng điểm nhẹ và trở lại mốc 1.800 điểm, lực bán lại ngay lập tức lan rộng bảng điện tử và dù không quá lớn, nhưng cũng đủ khiến VN-Index đảo chiều và lùi về dưới tham chiếu sau hơn 1 giờ giao dịch.

Sự thận trọng cao vẫn chiếm ưu thế, khi thanh khoản tiếp tục xuống thấp và chưa có tín hiệu nào cho thấy lực cầu bắt đáy hoạt động. Chỉ một số ít nhà đầu tư xuống tiền ở những cổ phiếu nhỏ nhằm tìm kiếm lợi nhuận T+ như VNE, HSL, C32, LDG đã sớm tăng kịch trần, dù chỉ khớp từ hơn 0,1 đến hơn 0,3 triệu đơn vị.

Từ ngưỡng 1.800 điểm, chỉ số VN-Index đảo chiều một nhịp về gần 1.780 điểm mới bật trở lại khi cổ phiếu lớn VIC cùng một số bluechip chuyển sắc xanh, dù mức tăng còn khiêm tốn nhưng cũng đủ giúp chỉ số trở lại tham chiếu. Thanh khoản tiếp tục cho thấy sự cạn kiệt.

Chốt phiên, sàn HOSE có 120 mã tăng và 159 mã giảm, VN-Index tăng 2,07 điểm (+0,12%), lên 1.792,6 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 248 triệu đơn vị, giá trị 6.376,4 tỷ đồng, giảm 23% về khối lượng và 21% về giá trị so với phiên sáng hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 58,3 triệu đơn vị, giá trị 1.342 tỷ đồng.

Nhóm VN30 kết phiên có tới 20 mã tăng, dù đều chỉ tăng nhẹ, với ACB dẫn đầu khi +2,8% lên 25.950 đồng và khớp lệnh cao nhất sàn với hơn 23,7 triệu đơn vị.

Theo sau là FPT, SSI, STB, VPB với mức tăng chỉ trên dưới 1% đôi chút. Trong khi đó, VIC nhích 0,3% nhưng đóng góp tốt nhất cho VN-Index, dù cũng chỉ gần 1 điểm tích cực.

Các mã giảm chỉ còn VHM, VJC, VRE, BSR, GAS với mức giảm nhẹ và PLX -2% xuống 40.850 đồng.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ không khác nhiều so với đầu phiên, khi một vài cổ phiếu đầu cơ như VNE, HSL, C32, LDG giữ vững giá trần, khớp từ hơn 140.000 đến gần 400.000 đơn vị. Ngoài ra là BKG +5,9% lên 2.500 đồng, OGC +4,1% lên 3.040 đồng.

Trái lại thì các mã giảm cũng không xuất hiện cổ phiếu nào giảm sâu đi kèm thanh khoản cao khi nhà đầu tư không còn bán giá thấp.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index bật tăng từ sớm với sự trở lại của cổ phiếu lớn THD nâng đỡ.

Đóng cửa, sàn HNX có 46 mã tăng và 73 mã giảm, HNX-Index tăng 7,28 điểm (+2,44%), lên 305,64 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 27,2 triệu đơn vị, giá trị 366 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm hơn 1,6 triệu đơn vị, giá trị 16,5 tỷ đồng.

Cổ phiếu THD là điểm nhấn đáng chú ý, sau khi liên tiếp hai phiên gần nhất giảm 9-10%, thì đã bật mạnh trở lại và tăng kịch trần +10% lên 143.500 đồng, khớp hơn 181.000 đơn vị, đóng góp gần 4 điểm cho chỉ số.

Trong khi đó, một số cổ phiếu nhỏ cũng hoạt động mạnh với OCH, SVN, DST, API và IDJ tăng kịch trần. Trong đó, IDJ khớp lệnh đứng thứ hai trên sàn với hơn 3,1 triệu đơn vị.

Trên UpCoM, chỉ số UpCoM-Index sau ít phút đầu tăng điểm đã hạ độ cao về vùng tham chiếu và rung lắc nhẹ cho đến khi kết phiên.

Chốt phiên, UpCoM-Index tăng 0,2 điểm (+0,16%), lên 124,93 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 10,8 triệu đơn vị, giá trị 205,2 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 2,5 triệu đơn vị, giá trị 87,2 tỷ đồng.

Các cổ phiếu thanh khoản cao nhất đã phân hóa, với AAS, HNG, HBC, AAV, BVB đứng tham chiếu, trong khi VGI, MSR, OIL giảm, dù cũng chỉ giảm nhẹ.

Trong khi đó, cổ phiếu VIW tăng tốc +8% lên 25.600 đồng, khớp 0,39 triệu đơn vị và AMS +7,4% lên 10.200 đồng, khớp 0,89 triệu đơn vị.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục