Giao dịch chứng khoán phiên sáng 4/9: Cổ phiếu VIC kéo VN-Index tăng mạnh

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK)  VN-Index bật tăng mạnh từ sớm nhờ động lực chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup, đặc biệt là VIC với thông tin mới về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, phần còn lại của thị trường vẫn chìm trong sắc đỏ, thanh khoản chỉ ở mức trung bình.
Giao dịch chứng khoán phiên sáng 4/9: Cổ phiếu VIC kéo VN-Index tăng mạnh

Trong phiên hôm qua, thị trường đã quay đầu điều chỉnh ngay từ sớm, chỉ số VN-Index thậm chí có thời điểm giảm tới gần 30 điểm khi sắc đỏ lan rộng bảng điện tử.

Tuy nhiên, lực cầu cải thiện với sự “quay xe” của VIC, thị trường đã bật hồi khá tích cực và VN-Index thu hẹp đà giảm, có lúc đã quay về sát tham chiếu trước khi chững lại vào cuối ngày.

Bước sang phiên sáng nay ngày 4/9, điểm số thị trường bật tăng mạnh ngay khi mở cửa, VN-Index tăng vọt lên 1.860 điểm, tương đương gần 35 điểm trước khi hạ độ cao về vùng 1.850 điểm sau hơn 1 giờ giao dịch.

Động lực chính đến từ nhóm cổ phiếu nhà Vingroup, trong khi phần còn lại của bảng điện tử vẫn bị chi phối bởi sắc đỏ, nhiều nhóm ngành không ghi nhận biến động mạnh và thanh khoản vẫn chỉ ở mức trung bình.

Theo đó, riêng cổ phiếu VIC đã đóng góp 17-20 điểm, khi tăng 4-5%, sau khi có báo cáo giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 20.940 tỷ đồng, gấp 3,6% lần so với con số 4.539 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Các cổ phiếu VRE, VPL, VHM nhích 2-3% và cũng là những bluechip theo ngay sau VIC về biên độ tăng trong rổ VN30.

Sau khi hạ nhiệt về vùng 1.850 điểm, thị trường gần như không có thêm diễn biến mới nào đáng kể khiến VN-Index chỉ đi ngang cho đến khi kết phiên với sắc đỏ vẫn lấn át trên bảng điện tử.

Chốt phiên sáng, sàn HOSE có 111 mã tăng và 172 mã giảm, VN-Index tăng 19,82 điểm (+1,08%), lên 1.847,54 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 265,6 triệu đơn vị, giá trị 7.584 tỷ đồng, giảm gần 6% cả về khối lượng và giá trị so với phiên sáng hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 66,3 triệu đơn vị, giá trị 1.680 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu Vingroup vẫn là những động lực chủ yếu với tổng cộng hơn 20 điểm tích cực cho VN-Index, trong đó, riêng VIC chiếm gần 16 điểm với mức tăng của cổ phiếu này là +3,9% lên 254.000 đồng, VHM +2,9% lên 75.500 đồng, VPL nhích hơn 2% và VRE tăng 1,5%.

Các bluechip khác ngoài VIB tăng hơn 2% thì các mã tăng khác cũng chỉ có mức tăng nhẹ. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, các mã giảm cũng không giảm sâu, với SSB dẫn đầu cũng chỉ mất 1,6% xuống 17.950 đồng.

Các cổ phiếu vừa và nhỏ phần lớn ảm đạm, với TNI có lẽ là đáng kể nhất khi tăng kịch trần lên 5.680 đồng, khớp hơn 1,3 triệu đơn vị.

Đáng chú ý là sự xuất hiện của DGC khi có thông tin chia cổ tức 80% bằng tiền trong tháng 9 này đã tăng mạnh hơn 6% lên 47.650 đồng, khớp hơn 1,4 triệu đơn vị.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index sau nhịp rung lắc mạnh đầu phiên đã lùi về vùng tham chiếu và không biến động quá nhiều sau đó.

Chốt phiên sáng, sàn HNX có 42 mã tăng và 66 mã giảm, HNX-Index giảm 0,07 điểm (-0,02%), xuống 282,17 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 19,5 triệu đơn vị, giá trị 284 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 2,4 triệu đơn vị, giá trị 28,6 tỷ đồng.

Các cổ phiếu thanh khoản cao nhất sàn hầu hết lùi về tham chiếu như BVS, HUT, NRC, VC3, MBS, MST, CEO, chỉ còn SHS nhích nhẹ 0,7% và VFS +3,9% lên 10.700 đồng, khớp từ 0,28 triệu đến hơn 3,1 triệu đơn vị.

Trên UpCoM, chỉ số UpCoM-Index rung lắc và phần lớn thời gian giao dịch ở dưới vùng tham chiếu.

Chốt phiên, UpCoM-Index giảm 0,06 điểm (-0,05%), xuống 127,72 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 13,1 triệu đơn vị, giá trị 146,7 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 1,99 triệu đơn vị, giá trị gần 14,9 tỷ đồng.

Cổ phiếu POM phiên này nổi sóng khi khớp lệnh cao nhất với hơn 2,3 triệu đơn vị, giá tăng gần 9% lên 3.700 đồng.

Hai mã theo sau là MSR và AAS với 0,7-1 triệu đơn vị khớp lệnh và tăng hơn 2% lên lần lượt 48.300 đồng và 8.200 đồng.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục