Giao dịch chứng khoán phiên sáng 26/6: Dòng tiền thận trọng, VN-Index lình xình

(ĐTCK) Dòng tiền trên thị trường vẫn chưa lấy lại được sự tự tin khiến VN-Index chỉ dao động nhẹ quanh tham chiếu với thanh khoản thấp. Giao dịch đáng chú ý hơn tại UpCoM, khi chứng kiến loạt mã nhỏ, siêu nhỏ tăng kịch trần từ rất sớm.

Trong phiên hôm qua, thị trường đã gặp áp lực chốt lời và quay đầu giảm điểm ngay từ sớm và duy trì trong suốt cả phiên với sắc đỏ lấn át trên bảng điện tử.

Mặc dù có thời điểm chỉ số VN-Index đã thủng 1.860 điểm, nhưng áp lực cung đã được tiết giảm giúp chỉ số bật trở lại, đóng cửa giảm 15 điểm.

Bước sang phiên giao dịch sáng nay ngày 26/6, thị trường giao dịch khá ảm đạm cả về mặt điểm số và thanh khoản.

Theo đó, chỉ số VN-Index chỉ vài nhịp rung lắc với biên độ hẹp quanh tham chiếu sau hơn 1 giờ mở cửa do sự phân hóa cao ở nhóm bluechip.

Trong khi đó, ngay cả các cổ phiếu vừa và nhỏ cũng hầu như không xuất hiện cái tên nào dẫn dắt dòng tiền đầu cơ, ngoài LAF, DBT tăng kịch trần nhưng khối lượng giao dịch cũng chỉ ở mức thấp.

Đáng chú ý là nhà đầu tư đang ưa thích rủi ro hơn tại UpCoM, với biên độ giá cổ phiếu ở mức cao, với loạt cổ phiếu nhỏ, siêu nhỏ như ACM, QBS, CMI, HHG, PVY, CVN, PVR, KVC đã sớm tăng hết biên độ, với vài cái tên dư mua giá trần hàng triệu đơn vị.

Giao dịch thị trường tiếp diễn trạng thái ảm đạm trong phần còn lại của phiên với sắc đỏ dần lấn át trên bảng điện tử khiến VN-Index lùi hẳn về dưới tham chiếu, nhưng mức tăng không đáng quan ngại do lực cung giá thấp không lớn.

Chốt phiên sáng, sàn HOSE có 81 mã tăng và 206 mã giảm, VN-Index giảm 7,08 điểm (-0,38%), xuống 1.855,99 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 192,4 triệu đơn vị, giá trị 5.812,5 tỷ đồng, tương đương về khối lượng và giá trị so với phiên sáng hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 27,5 triệu đơn vị, giá trị 1.153 tỷ đồng.

Nhóm bluechip VN30 có tới gần 20 sắc đỏ, với LPB dẫn đầu đà giảm khi -4,8% xuống 53.300 đồng. Nhưng các mã giảm còn lại đều chỉ giảm nhẹ, như TCB, VPB, HDB, GVR chỉ mất hơn 1% đôi chút.

Trái lại, cổ phiếu SSB tăng mạnh nhất dù chỉ +2,6% lên 15.600 đồng, các mã theo sau chỉ là STB và VHM khi nhích hơn 1%.

Mặt khác, thanh khoản cao nhất thuộc về SHB với hơn 9,2 triệu đơn vị, giá cổ phiếu giảm nhẹ xuống 13.600 đồng và HPG với hơn 7 triệu đơn vị và về tham chiếu tại 23.400 đồng.

Các cổ phiếu vừa và nhỏ cũng ảm đạm không kém, khi LAF, BDT tăng kịch trần với thanh khoản thấp, cùng NLG +3,3% lên 26.300 đồng, khớp 2,32 triệu đơn vị.

Ở phía ngược lại, lực bán giá thấp được tiết giảm, nên cũng không xuất hiện cổ phiếu giảm đáng kể nào đi kèm khối lượng cao.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index cũng có những nhịp rung lắc nhẹ quanh tham chiếu và kết phiên trong sắc đỏ.

Chốt phiên, sàn HNX có 36 mã tăng và 64 mã giảm, HNX-Index giảm 2,57 điểm (-0,80%), xuống 316,87 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt gần 15 triệu đơn vị, giá trị 228,3 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận không đáng kể.

Các cổ phiếu hút thanh khoản nhất đa số chỉ biến động nhẹ, với C69, VTZ, CEO, MBS và SHS giảm nhẹ, trong khi NVB, TVC nhích nhẹ, MBG tăng gần 4%, cùng PVC, PVS, VC3, MST đứng tham chiếu.

Một số cổ phiếu nhỏ như SHN, DC2, VE1 tăng kịch trần, trong khi BNA, CET, PMP giảm sàn, thanh khoản cũng phần lớn không cao.

Trên UPCoM, chỉ số UPCoM-Index tăng từ sớm và giữ vững sắc xanh cho đến khi kết phiên.

Chốt phiên, UPCoM-Index tăng 0,72 điểm (+0,56%), lên 129,42 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 41,2 triệu đơn vị, giá trị 639,1 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 29,6 triệu đơn vị, giá trị 506,3 tỷ đồng.

Các mã khớp lệnh cao nhất với TVN, BGE, POM, BVB, AAH đều giảm, trong khi ABB, HNM, AAV đứng tham chiếu, khớp từ 0,3 triệu đến hơn 1,1 triệu đơn vị.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục