Trong phiên hôm qua, các cổ phiếu Vingroup vẫn là điểm tựa chính giúp VN-Index tiếp tục nhích lên, thậm chí có thời điểm lần đầu đầu tiên vượt mốc 1.800 điểm. Tuy nhiên, thị trường vẫn diễn ra trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” khiến đà tăng của VN-Index chậm lại và quay về vùng 1.790 điểm.
Đáng chú ý, thị trường đã biến động mạnh trong đợt khớp lệnh ATC khi nhóm cổ phiếu Vingroup đồng loạt giảm sàn, khiến VN-Index “bốc hơi” gần 40 điểm và lùi về sát mốc 1.740 điểm khi đóng cửa.
Bước sang phiên giao dịch sáng nay 26/12, vẫn là lực cung giá thấp đột biến ở nhóm cổ phiếu Vingroup với đủ cả bốn cái tên VIC, VHM, VRE, VPL ngay ở thời điểm mở cửa đã khiến VN-Index giảm mạnh vùng tâm lý 1.700 điểm.
Sau những phút đầu giật cục, VN-Index trồi lên gần tham chiếu và thêm một lần bị đẩy dần về mốc điểm trên và cố gắng trụ lại, khi những nhóm ngành, cổ phiếu khác không chịu sức ép lan tỏa. Diễn biến này cho thấy khả năng sắp tới đây thị trường sẽ còn tiếp tục chỉ chịu sự tác động của một số nhóm cổ phiếu riêng lẻ nhất định, trong đó có cổ phiếu nhà Vingroup.
Sau khi chịu lực cung mạnh và lùi về giá sàn ở nhóm Vingroup và VN-Index giảm về ngưỡng 1.700 điểm, thì thêm một số mã bluechip và thêm nhóm Gelex cũng nới đà giảm, kéo chỉ số về mức 1.690 điểm, tương đương mất hơn 50 điểm khi kết phiên.
Chốt phiên sáng, sàn HOSE có 45 mã tăng và 279 mã giảm, VN-Index giảm 52,38 điểm (-3,01%), xuống 1.690,47 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 532,1 triệu đơn vị, giá trị 15.754,4 tỷ đồng, tăng 34% về khối lượng và 42% về giá trị so với phiên sáng hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 51,4 triệu đơn vị, giá trị 1.616 tỷ đồng.
Nhóm cổ phiếu Vingroup với VIC, VHM, VRE, VPL vẫn nằm sàn và còn dư bán giá sàn tương đối cao, với VRE dẫn đầu khi có tới hơn 7 triệu đơn vị.
Các bluechip khác nới đà giảm có DGC khi mất hơn 6% xuống 60.700 đồng, VPB -4,7% xuống 27.400 đồng, MSN -3,8% xuống 73.400 đồng, MWG -3,4% xuống 83.100 đồng, BCM mất 3% xuống 58.700 đồng. Các cổ phiếu nhóm tài chính, ngân hàng theo sau với SSI, HDB, TCB, SHB, VIB, STB, MBB giảm 2% đến gần 3%.
Sắc xanh chỉ còn tại SAB, VNM, GAS và HPG, nhưng mức tăng cũng chỉ khiêm tốn, dù vậy, HPG nổi bật khi khớp lệnh cao nhất sàn với hơn 72,3 triệu đơn vị.
Các cổ phiếu vừa và nhỏ cũng không ít chịu sức ép lớn hơn, với nhiều cái tên ở các nhóm bất động sản, xây dựng, dịch vụ như NLG, YEG, KDH, DXG, TCH, PDR, NVL, QCG, HAG, HHP, cũng như các cổ phiếu họ Gelex với VIX, GEE, GEX giảm từ gần 3% đến hơn 5%.
Trên sàn HNX, lực bán cũng mạnh dần và khiến HNX-Index đảo chiều về dưới tham chiếu và tiếp tục hướng xuống trong phiên.
Chốt phiên, sàn HNX có 22 mã tăng và 110 mã giảm, HNX-Index giảm 2,7 điểm (-1,08%), xuống 248,28 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 41 triệu đơn vị, giá trị 970 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm gần 5 triệu đơn vị, giá trị 188 tỷ đồng.
Các cổ phiếu lớn như MBS, SHS, CEO giảm từ hơn 2% đến hơn 4%, các cổ phiếu TIG, TNG, HUT, IDC may mắn giảm thấp hơn, trong khi PVS và VGS tăng nhẹ.
Đáng chú ý nhất là cổ phiếu PVI khi bất ngờ tăng kịch trần +10% lên 94.600 đồng, khớp hơn 0,55 triệu đơn vị.
Các cổ phiếu nhỏ GKM, SRA và DDG đồng loạt giảm sàn, khớp từ 0,26 triệu đến hơn 0,95 triệu đơn vị.
Trên UPCoM, chỉ số UPCoM-Index cũng giảm từ sớm và tìm về các mức thấp hơn trong phiên.
Chốt phiên, UPCoM-Index giảm 0,92 điểm (-0,77%), xuống 119,23 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 53 triệu đơn vị, giá trị 485 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm hơn 6,8 triệu đơn vị, giá trị gần 100 tỷ đồng.
Các cổ phiếu nhỏ hoạt động mạnh, với DIC, PVL, POM tăng kịch trần, với POM khớp lệnh đứng thứ hai trên UPCoM với hơn 11,5 triệu đơn vị.
Ở chiều ngược lại, các mã CVN, HTP, DFF giảm sàn, khớp từ 0,5 triệu đến hơn 1 triệu đơn vị.