Trong phiên hôm qua, bất chấp việc chịu áp lực khá lớn khiến sắc đỏ chiếm ưu thế, “màn độc diễn” của dòng bank cùng sự tương tác của nhóm cổ phiếu chứng khoán đã giúp VN-Index duy trì đà tăng và có thời điểm đã tiến tới gần mốc 1.700 điểm.
Tuy nhiên, hiện tượng “xanh vỏ, đỏ lòng” vẫn diễn ra khiến chỉ số chậm lại và thu hẹp đà tăng vào cuối phiên, đóng cửa gần mốc 1.690 điểm, đi kèm thanh khoản tiếp tục sôi động với hơn 51.000 tỷ đồng giao dịch trên sàn HOSE.
Chỉ tính từ đầu tháng 8 tới nay, chỉ số VN-Index đã tăng tới 185,5 điểm, tương ứng tăng 12,35%.
Bước sang phiên giao dịch sáng nay 22/8, áp lực điều chỉnh đã có tín hiệu mạnh và quyết liệt hơn, khi lực cung chốt lời được tung vào ở nhiều nhóm ngành khiến bảng điện tử bị sắc xanh chi phối, trong khi các bluechip cũng không còn nổi trội như vài phiên gần đây để hỗ trợ thị trường.
Theo đó, VN-Index đã sớm giảm điểm và có lúc đã về 1.660 điểm, tương đương mất gần 30 điểm, trước khi lấy lại một nửa số điểm đánh mất sau hơn 1 giờ giao dịch. Tuy giảm khá mạnh, nhưng nhìn chung thị trường không xuất hiện lực bán tháo giá thấp, nhà đầu tư dường như chỉ đang luân chuyển dòng tiền, tranh thủ việc thị trường hạ nhiệt để tìm kiếm các cơ hội tiếp theo.
Thị trường cố gắng níu giữ ngưỡng 1.680 điểm sau nửa đầu phiên nhờ một bộ phận dòng tiền tranh thủ mua bắt đáy, trung bình giá những cổ phiếu đã có sẵn.
Tuy nhiên, lực cung đã mạnh hơn rất nhiều ở nửa sau của phiên khiến nhiều nhà đầu tư có phần e ngại hơn, chỉ số VN-Index lao dốc nhanh về dưới 1.645 điểm, tương đương giảm hơn 40 điểm và thêm một lần biến động mạnh, khi trồi lên gần 1.665 điểm trước khi đảo chiều trở lại dưới 1.645 điểm một lần nữa ở những phút cuối.
Chốt phiên, sàn HOSE có 50 mã tăng và 291 mã giảm, VN-Index giảm 41,94 điểm (-2,48%), xuống 1.646,06 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 1,16 tỷ đơn vị, giá trị 31.692 tỷ đồng, giảm 25% về khối lượng và 26% về giá trị so với phiên sáng hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 42,7 triệu đơn vị, giá trị 1.000 tỷ đồng.
Nhóm bluechip chỉ còn duy nhất hai trụ đỡ chính và là những cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường là VCB và BID. Trong đó, BID +2,8% lên 43.500 đồng và VCB +1,9% lên 65.400 đồng.
Phần còn lại chìm trong sắc đỏ, với VPB bị chốt lời và có thời điểm giảm sàn, kết phiên -6,3% xuống 36.200 đồng, khớp 30,5 triệu đơn vị.
Theo sau là TCB, LPB, MSN, ACB, VRE, VJC, TPB, SHB, GVR khi cũng có mức độ điều chỉnh sâu, mất từ hơn 4% đến gần 6%.
Cùng với đó là HPG khi mất gần 4% xuống 26.350 đồng, khớp lệnh cao nhất nhóm và dẫn đầu thị trường với hơn 76 triệu đơn vị.
Nhóm các cổ phiếu vừa và nhỏ cũng bị bán mạnh, với những cái tên như YEG, VSC, NHA, TCO, FIR, SAM, HHS, TNT, BFC khi đều giảm sàn hoặc sát giá sàn. Các mã theo sau với đa số là những cổ phiếu đã tăng mạnh gần đây ở nhóm bất động sản, chứng khoán, hóa chất như DRH, CCL, HDC, CTS, PC1, DCM, SCR, VND, BSI, DIG, TCH, NTL, DXS, DXG giảm 6% đến 6,67%.
Ngược dòng thị trường đáng kể là SVC, TN1, GIL khi tăng kịch trần, nhưng thanh khoản không ấn tượng.
Trên sàn HNX, áp lực cung mạnh dần lên đã khiến HNX-Index liên tục đi xuống các mức thấp hơn trong phiên.
Chốt phiên sáng, sàn HNX có 23 mã tăng và 143 mã giảm, HNX-Index giảm 11,19 điểm (-3,93%), xuống 273,2 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 106,3 triệu đơn vị, giá trị 2.256,8 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 0,13 triệu đơn vị, giá trị 7,3 tỷ đồng.
Các cổ phiếu lớn nhỏ, thanh khoản cao trên sàn phần lớn đều giảm, với MBS, SHS, CEO mất 6-8%, các mã theo sau với NVB, VGS, APS, IDJ, TIG, HUT giảm từ hơn 6% đến hơn 9%, khớp từ 1,4 triệu đến hơn 4,74 triệu đơn vị. Riêng hai cổ phiếu SHS và CEO khớp 22,9 triệu và 24,6 triệu đơn vị.
Trên UPCoM, chỉ số UPCoM-Index rung lắc mạnh trong nửa đầu phiên, trước khi đảo chiều giảm mạnh về cuối phiên.
Chốt phiên, UPCoM-Index giảm 1,11 điểm (-1%), xuống 109,47 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 65,3 triệu đơn vị, giá trị 770,8 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 1,76 triệu đơn vị, giá trị 17,5 tỷ đồng.
Tương tự hai sàn chính, các cổ phiếu lớn, nhỏ khớp lệnh cao trên UPCoM đều giảm. Trong đó, BVB dẫn đầu thanh khoản khớp gần 8 triệu đơn vị và mất 2,4% xuống 16.500 đồng.