Giao dịch chứng khoán phiên sáng 13/2: Các cổ phiếu khoáng sản khởi sắc

(ĐTCK) Trong bối cảnh diễn biến giao dịch chủ đạo trên thị trường là thận trọng, nhàm chán với thanh khoản thấp, thì một bộ phận dòng tiền vẫn đang hướng sự chú ý riêng dành cho các cổ phiếu ngành khoáng sản và kéo không ít mã tăng rất mạnh.

Trong phiên hôm qua, chỉ số VN-Index tiếp đà hồi phục nhẹ trong những phút đầu mở cửa, tuy nhiên, lực cầu chỉ dừng lại ở mức thăm dò đã khiến chỉ số hạ nhiệt sau đó.

Thậm chí, lực cung còn gia tăng về cuối phiên, dù không quá mạnh, nhưng trong bối cảnh dòng tiền yếu đã khiến VN-Index đảo chiều giảm điểm, thanh khoản trên sàn giảm xuống mức thấp nhất 3 tuần.

Bước sang phiên giao dịch sáng nay 13/2, thị trường gần như chưa xuất hiện điểm nhấn đáng kể nào ở những nhóm ngành, cổ phiếu dẫn dắt, do sự thận trọng gia tăng.

Thậm chí, áp lực bán còn có phần lan rộng khiến sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện tử, chỉ số VN-Index theo đó đã nhanh chóng đảo chiều giảm về dưới tham chiếu sau hơn 1 giờ giao dịch, dù mức giảm không đáng quan ngại.

Giao dịch đáng kể hơn ở một số cổ phiếu ngành khai thác khoáng sản, với những cái tên nổi bật ở UpCoM và sàn HNX, như KCB, BKC, HGM, MGC đã sớm tăng kịch trần. Các mã TVD, MDC, KSV, AAH, MSR, MTA tăng từ gần 6% đến hơn 14% đi kèm mức thanh khoản cải thiện.

Trên sàn HOSE, hai đại diện đáng kể là BMC và FCM khi cũng đã tăng kịch trần lên lần lượt 27.250 đồng và 4.050 đồng.

Bảng điện tử dù chưa được cải thiện vào cuối phiên, nhưng điều ngược lại đã diễn ra ở nhóm bluechip, giúp VN-Index đảo chiều tăng nhẹ khi tạm dừng phiên sáng. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn khá yếu và dòng tiền tiếp tục bỏ rơi các bluechip.

Chốt phiên sáng, sàn HOSE có 177 mã tăng và 219 mã giảm, VN-Index tăng 0,63 điểm (+0,05%), lên 1.267,54 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 242,1 triệu đơn vị, giá trị 5.360 tỷ đồng, tương đương so với phiên sáng hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 12 triệu đơn vị, giá trị 210 tỷ đồng.

Nhóm VN30 là động lực chính kéo VN-Index trở lại sắc xanh, nhưng cũng chỉ nhờ độ rộng tốt hơn với 14 mã tăng so với 9 mã giảm, trong khi biên độ tăng lại chỉ ở mức thấp, với GVR tăng tốt nhất cũng chỉ +1,4%, CTG nhích 1,1%.

Ở chiều ngược lại, không cổ phiếu nào giảm sâu, với MWG dẫn đầu khi -2,3% xuống 55.100 đồng, phần còn lại giảm nhẹ như VPB, GAS, VJC, MSN, FPT, VNM, FPT để mất 0,3% đến 0,8%.

Các cổ phiếu vừa và nhỏ cũng phần lớn giao dịch khá trầm lắng, ngoại trừ một số cái tên như TRC, TCL, SFG và hai cổ phiếu ngành khoáng sản BCM, FCM khi kết phiên ở mức giá trần.

Các cổ phiếu tăng đáng kể khác cũng chỉ còn STK +6,2% lên 26.550 đồng, DPR +5,2% lên 43.250 đồng, GEE +5,1% lên 49.400 đồng, NT2 +4,5% lên 20.900 đồng, VPG +3,7% lên 12.550 đồng, GEX +3% lên 22.150 đồng…

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index duy trì giao dịch rung lắc với biên độ hẹp quanh tham chiếu trong suốt cả phiên.

Chốt phiên, sàn HNX có 60 mã tăng và 72 mã giảm, HNX-Index tăng 0,04 điểm (+0,02%), lên 229,36 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 18,5 triệu đơn vị, giá trị 269,7 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 0,38 triệu đơn vị, giá trị 5,11 tỷ đồng.

Các cổ phiếu lớn hoặc thanh khoản cao phần lớn ít thay đổi. Trong khi một số cổ phiếu khoáng sản nổi bật hơn, như BKC tăng trần +9,8% lên 48.100 đồng, HGM +9,6% lên 379.000 đồng, KSV +7,8% lên 252.000 đồng, NBC +7,3% lên 11.600 đồng, MDC +6,1% lên 14.000 đồng, TVD +4,9% lên 12.900 đồng.

Trên UPCoM, chỉ số UPCoM-Index tăng điểm từ sớm và cũng giằng co, rung lắc nhẹ trên vùng giá cao.

Chốt phiên, UPCoM-Index tăng 0,56 điểm (+0,58%), lên 97,36 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 26,6 triệu đơn vị, giá trị 337,3 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 0,6 triệu đơn vị, giá trị 4,76 tỷ đồng.

Tương tự sàn HNX, các cổ phiếu khoáng sản cũng đã có mức tăng vượt trội, với hai cổ phiếu AAH và MSR là tâm điểm, khi vươn lên khớp lệnh dẫn đầu. Trong đó, AAH +8,5% lên 5.100 đồng, khớp 3,96 triệu đơn vị, MSR +10,3% lên 17.200 đồng, khớp 3,83 triệu đơn vị.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục