Trong phiên hôm qua, tâm lý lo ngại của nhà đầu tư trước các rủi ro địa chính trị tại Trung Đông, sự đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí vận tải leo thang và áp lực lạm phát đã tạo nên làn sóng bán tháo trên diện rộng trong phiên sáng 9/3.
Chứng khoán trong nước đã xác lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử khi bảng điện tử có tới hàng trăm mã nằm sàn và VN-Index giảm hơn 115 điểm, tương ứng giảm 6,5%, xuống gần 1.650 điểm.
Bước sang phiên giao dịch sáng nay 10/3, nhận tín hiệu hồi phục từ Phố Wall phiên đêm qua, cũng như giá dầu thô đảo chiều giảm mạnh, từ mức đỉnh năm 2022 ở gần 120 USD lùi về quanh 90 USD/thùng ngay từ sớm đã kích hoạt lệnh mua bắt đáy mạnh mẽ trên thị trường.
Chỉ số VN-Index theo đó dần được kéo mạnh và lên trên 1.710 điểm, tương đương tăng hơn 60 điểm sau hơn 1 giờ giao dịch, với sắc xanh phủ rộng trên bảng điện tử.
Những cái tên nổi bật nhất là HPG, DGC ở rổ VN30 khi tăng kịch trần, với HPG đang khớp lệnh dẫn đầu thị trường khi có hơn 53 triệu đơn vị.
Các nhóm ngành khác dù thiếu vắng sắc tím, nhưng cũng đang cho thấy đà phục hồi mạnh mẽ như ngân hàng, bất động sản, phần mềm, viễn thông, nguyên vật liệu và năng lượng với mức tăng từ gần 3% đến gần 5%.
Sau khi tăng hơn 60 điểm, áp lực cung đã dội lại khi một bộ phận nhà đầu tư tranh thủ cơ cấu danh mục, hạ tỷ trọng margin, cũng như rất có thể đã chấp nhận bán cắt lỗ hoặc chốt lời một phần, khiến VN-Index lùi bước hạ độ cao, chỉ còn tăng hơn 35 điểm khi kết phiên.
Chốt phiên sáng, sàn HOSE có 233 mã tăng và 95 mã giảm, VN-Index tăng 36,15 điểm (+2,19%), lên 1.688,94 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 900,4 triệu đơn vị, giá trị 24.359,3 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 5% về khối lượng nhưng giảm 6% về giá trị so với phiên sáng hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp gần 82 triệu đơn vị, giá trị 1.696 tỷ đồng.
Nhóm bluechip với cổ phiếu DGC nổi bật khi tăng kịch trần +6,9% lên 75.900 đồng, trong khi đó, cổ phiếu HPG đánh mất sắc tím dù vẫn còn tăng mạnh 6,1% lên 26.900 đồng, nhưng khớp lệnh ấn tượng nhất khi đạt hơn 68,6 triệu đơn vị - cao nhất thị trường.
Tương tự như HPG là STB và HDB, khi từ giá trần chỉ còn tăng lần lượt 4,6% và 25.050 đồng.
Các cổ phiếu khác như VHM, VIB, FPT, VNM, ACB, VCB, CTG, MBB là những mã còn lại ghi nhận mức tăng tốt, từ 3% đến hơn 5%.
Ở chiều ngược lại, cổ phiếu PLX tiếp tục giảm mạnh, mất 4,7% xuống 55.000 đồng, GVR giảm hơn 2% đôi chút, trong khi SHB, LPB, VRE, GAS, VJC chỉ giảm nhẹ.
Các cổ phiếu vừa và nhỏ khởi sắc nhất phải kể đến VCG khi cũng chạm giá trần +7% lên 19.950 đồng, khớp hơn 11,7 triệu đơn vị. Những cái tên khác có mức tăng tốt xuất hiện ở nhiều nhóm ngành như hóa chất, vận tải, dịch vụ… với BFC, DPM, PNJ, DSN, SFI, NLG, MSH, BMC, DCM, khi tăng từ hơn 5% đến hơn 6%.
Trái lại, một số cái tên giảm đáng chú ý như HSL, KHG, BCE, PVP, VOS, PVT, PMG giảm từ gần 4% đến 6%, cùng APG và TNT giảm sàn.
Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index cũng đã tăng mạnh ngay từ sớm và hạ độ cao về cuối phiên.
Chốt phiên, sàn HNX có 123 mã tăng và 28 mã giảm, VN-Index tăng 3,43 điểm (+1,46%), lên 238,79 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 79 triệu đơn vị, giá trị 1.561,5 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm không đáng kể.
Các cổ phiếu lớn, nhỏ phần lớn hạ nhiệt, với TNG, MBS, SHS chỉ còn tăng nhẹ, thậm chí CEO, PVS, HUT giảm, khớp lệnh SHS cao nhất sàn với hơn 23,8 triệu đơn vị.
Các cổ phiếu tăng tốt chỉ còn LAS +8,1% lên 18.700 đồng, cùng VGS, DXP, NRC, APS, IDC khi tăng từ hơn 3% đến hơn 5%.
Trên UPCoM, chỉ số UPCoM-Index cũng đã bật tăng từ khá sớm và duy trì mức cao trong phiên, dù cũng có nhịp giảm độ cao về cuối phiên.
Chốt phiên, UPCoM-Index tăng 3,08 điểm (+2,58%), lên 122,43 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt gần 27 triệu đơn vị, giá trị 461,2 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 0,11 triệu đơn vị, giá trị gần 2,6 tỷ đồng.
Phần lớn nhóm các cổ phiếu thanh khoản cao nhất đều tăng, ngoại trừ OIL khi -7% xuống 21.400 đồng, khớp lệnh mã này cao nhất với hơn 5 triệu đơn vị.
Ở phía sau, các mã HBC, SBS, VGI, TVN, ACV, MSR, BVB, AAS, HNG, VGT đều có mức tăng từ hơn 3% đến 6%, khớp từ 0,85 triệu đến hơn 2,1 triệu đơn vị.