Gia Lai tạm dừng đề xuất dự án chăn nuôi mới

Tỉnh Gia Lai đang chủ trương tạm dừng việc đề xuất các dự án chăn nuôi mới, nhằm rà soát lại tính hiệu quả của các dự án đang triển khai, đồng thời xây dựng quy hoạch tổng thể ngành chăn nuôi trong giai đoạn tới.
Dự án Trại heo giống công nghệ cao Thagrico Bình Định của Thaco Argi đang tiếp tục được mở rộng (Ảnh: Thaco argi)

Nhiều dự án chăn nuôi quy mô lớn

Giữa tháng 7/2025, Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam chính thức khởi công Dự án Trang trại nuôi lợn nái, lợn thương phẩm tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

Đây là dự án có quy mô lớn, với tổng công suất lên tới 5.000 lợn nái và 150.000 lợn thịt mỗi năm. Dự án được kỳ vọng không chỉ đảm bảo nguồn cung thực phẩm an toàn, mà còn thúc đẩy phát triển ngành chăn nuôi theo hướng hiện đại, bền vững tại khu vực Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó tổng giám đốc BAF Việt Nam, cho biết: “Không chỉ dừng lại ở đầu tư quy mô lớn, chúng tôi đặc biệt chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp công nghệ cao nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi, đảm bảo an toàn sinh học và bảo vệ môi trường”. Ông Minh cũng chia sẻ, điểm nổi bật của dự án là ứng dụng hàng loạt công nghệ tiên tiến, bao gồm hệ thống lọc không khí 4 lớp kết hợp giải pháp an toàn sinh học thông minh 5 lớp. Mô hình này giúp ngăn ngừa hiệu quả các mầm bệnh nguy hiểm như PRRS, PED và đặc biệt là dịch tả heo châu Phi (ASF) căn bệnh đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi trong nhiều năm qua.

Bên cạnh đó, vấn đề bảo vệ môi trường được đặc biệt chú trọng thông qua hệ thống khử mùi, khử khuẩn thông minh, có khả năng loại bỏ hơn 95% mùi hôi và triệt tiêu tác nhân gây ô nhiễm trong không khí. Song song đó, hệ thống xử lý nước thải và chất thải tự động không chỉ giúp tiết kiệm tài nguyên, mà còn tạo ra phân bón hữu cơ phục vụ nông nghiệp, hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn bền vững.

Vừa qua, ngày 6/10/2025, UBND tỉnh Gia Lai đã có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Nam Việt Hưng Bình Định, do Công ty TNHH Đầu tư Nam Việt Hưng - Bình Định làm chủ đầu tư. Sau khi được điều chỉnh, dự án có quy mô chăn nuôi 3.600 con heo sinh sản, cung cấp sản phẩm heo giống khoảng 71.250 heo con/năm.

Trước đó, vào tháng 9/2025, Dự án Trại heo giống cụ kỵ công nghệ cao Thagrico Bình Định tại thôn Đại Khoan, xã Hội Sơn, tỉnh Gia Lai, do Công ty TNHH Nông nghiệp Trường Hải Bình Định (Thaco Agri) làm chủ đầu tư, cũng được phê duyệt điều chỉnh giai đoạn 4 (đây là lần điều chỉnh thứ 6 của dự án). Sau khi được điều chỉnh, Dự án này có tổng vốn đầu tư lên tới 2.700 tỷ đồng, thực hiện trên diện tích hơn 156 ha. Quy mô chăn nuôi gồm: 500 heo giống cụ kỵ, 5.000 heo ông bà, 8.000 heo bố mẹ và 96.000 heo thịt. Khi giai đoạn 4 được đưa vào vận hành (dự kiến quý II/2026), trang trại chăn nuôi của Thaco Agri sẽ cung cấp 227.000 heo thịt/năm, 53.000 heo giống thương phẩm/năm, cùng 30.000 heo bố mẹ/năm để thay đàn và cung cấp cho các trại vệ tinh.

Tạm dừng đề xuất các dự án mới

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đối với các dự án đã đi vào hoạt động, tỉnh khuyến khích phát huy hiệu quả dự án, tuy nhiên phải đảm bảo vấn đề môi trường, không làm ảnh hướng tới đời sống, sinh hoạt của người dân xung quanh.

Với lợi thế quỹ đất rộng cùng điều kiện khí hậu mát mẻ, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đã thu hút nhiều nhà đầu tư trong lĩnh vực chăn nuôi. Tính đến tháng 5/2025, toàn khu vực có 208 dự án chăn nuôi được nhà đầu tư quan tâm. Trong đó: 93 dự án đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư, 115 dự án đang trong quá trình xin chủ trương đầu tư, 38 dự án đã đi vào hoạt động. Tuy nhiên, đến giữa tháng 7/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai báo cáo có 11 dự án chăn nuôi gặp vướng mắc về đất đai, cụ thể là phần diện tích nằm trong phạm vi đất do Ban Quản lý rừng phòng hộ quản lý, nhưng hiện người dân đang canh tác sản xuất. Cùng thời điểm, Sở Tài chính Gia Lai thông tin khu vực phía Tây tỉnh có 76 dự án chăn nuôi đang triển khai nhưng chưa đi vào hoạt động.

Đối với các dự án này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, tổ chức thi công liên tục, “làm ngày không đủ thì tranh thủ làm đêm” thể hiện tinh thần thần tốc, quyết liệt, hiệu quả, nhằm sớm hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động.

Với những dự án chậm tiến độ hoặc không triển khai, Sở Tài chính sẽ báo cáo UBND tỉnh để thu hồi chủ trương đầu tư hoặc chấm dứt hoạt động, qua đó tạo điều kiện cho nhà đầu tư khác đủ năng lực tiếp tục thực hiện.

Mới đây, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành chủ trương liên quan đến việc chấp thuận đầu tư các dự án chăn nuôi trên địa bàn. Theo đó, ngày 25/9/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Tài chính rà soát và hoàn chỉnh hồ sơ đối với 7 dự án trang trại chăn nuôi đã đề xuất, đồng thời tạm dừng đề xuất các dự án trang trại chăn nuôi heo còn lại cho đến khi tỉnh ban hành quy hoạch tổng thể phát triển chăn nuôi. Được biết, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai sẽ trình lại 21 dự án, còn lại tạm dừng đề xuất các dự án chăn nuôi mới.

Ông Trần Cang, Giám đốc Sở Tài chính Gia Lai xác nhận, tỉnh chưa có quyết định chính thức, song đã có chủ trương tạm dừng này.

Trong khi đó, ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai cho biết, hiện đã bỏ quy hoạch ngành và UBND tỉnh đang giao Sở xây dựng Đề án Phát triển ngành nông nghiệp giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035.

Nguyễn Toàn
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục