Gia Lai công bố quyết định về điều động công tác cán bộ

0:00 / 0:00
0:00
Sáng (30/9), tại Trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai, trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (mở rộng), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai trao quyết định các đồng chí được điều động làm nhiệm vụ mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai trao quyết định các đồng chí được điều động làm nhiệm vụ mới.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố 4 quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, phân công cấp ủy, bổ nhiệm cán bộ. Cụ thể: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai quyết định ông Nguyễn Hữu Quế - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Pleiku thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Pleiku và điều động đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Nguyễn Hữu Quế có trách nhiệm bàn giao công tác đang đảm nhiệm cho Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku để nhận nhiệm vụ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư kể từ ngày 4/10.

Quyết định điều động, chỉ định ông Đỗ Việt Hưng - Giám đốc Sở Xây dựng Gia Lai tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Pleiku nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để HĐND thành phố Pleiku bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Pleiku nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Đỗ Việt Hưng có trách nhiệm bàn giao công tác đang đảm nhiệm cho lãnh đạo Sở Xây dựng để nhận nhiệm vụ tại Thành ủy Pleiku kể từ ngày 4/10.

Quyết định ông Nguyễn Bá Thạch - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chư Pưh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Chư Pưh và điều động đến nhận công tác tại Sở Xây dựng.

Ông Nguyễn Bá Thạch có trách nhiệm bàn giao công tác đang đảm nhiệm cho Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh để nhận nhiệm vụ tại Sở Xây dựng kể từ ngày 4/10.

Cùng với đó, quyết định bổ nhiệm ông Võ Hoàng Bình - Trưởng phòng Lý luận Chính trị - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục