
Tại thị trường
Theo các chuyên gia phân tích, nguyên nhân trực tiếp khiến giá dầu "hạ nhiệt" là do đồng USD trong cùng ngày tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt khác. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng "cơn bão giá dầu" vẫn chưa chấm dứt do tâm lý lo ngại nguy cơ nguồn cung cấp dầu tại khu vực Trung Đông và Nigeria, nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất châu Phi, có thể bị gián đoạn do gia tăng tình trạng bạo lực và phá hoại ở khu vực này.
Giá dầu đã tăng 25% kể từ đầu năm 2008 và riêng trong tuần qua, giá dầu đã tăng thêm tổng cộng gần 10 USD/thùng, chủ yếu là do phản ứng của thị trường trước tình hình bất ổn tại Nigeria, nước sản xuất dầu chủ chốt ở châu Phi, và nỗi lo các nguồn cung dầu mỏ khác cũng bị ảnh hưởng sau khi có thông tin Chính phủ Venezuela có quan hệ gần gũi với nhóm vũ trang có ý định lật đổ Chính phủ Colombia. Với lời cáo buộc này, giới đầu tư lo ngại Chính phủ
Chiến lược gia hàng hóa
Hà Khoa (Theo AFP)
Tin liên quan: