GE sẽ đầu tư 2 tỷ đô la vào Trung Quốc

(ĐTCK-online) Tập đoàn General Electric (GE) có kế hoạch đầu tư lên đến 2 tỷ USD trong các thương vụ mua lại và các thương vụ khác tại Trung Quốc trong vòng 3 năm tới như một phần trong chiến lược tăng gấp đôi doanh thu trong các hoạt động của Tập đoàn này tại thị trường Trung Quốc.

Tập đoàn công nghiệp lớn nhất thế giới này, tuần trước đã gây sửng sốt cho các nhà đầu tư khi công bố kết quả tài chính quý I tồi tệ nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Hiện tại, GE đang tìm kiếm một đội ngũ khoảng 20 ngân hàng đầu tư để thực hiện các vụ làm ăn tại Trung Quốc.

Trả lời phỏng vấn Financial Times, ông Steve Bertamini, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành GE Trung Quốc, cho biết: “Tôi sẽ rất thất vọng nếu chúng tôi không đầu tư hơn 2 tỷ USD trong ba năm tới.”

Kế hoạch đẩy mạnh đầu tư, trong đó bao gồm các hoạt động mua lại và thành lập các liên doanh, cho thấy kế hoạch của GE muốn nhanh chóng mở rộng các hoạt động của mình tại Trung Quốc trong bối cảnh hoạt động trong nước của Tập đoàn này đang phải đối mặt với sự suy giảm của kinh tế Mỹ.

Ông Bertamini cho biết, đội ngũ chuyên gia của GE tại Trung Quốc đã hoàn thành việc tăng từ 2 người lên 8 người. Bên cạnh đó, việc sụt giảm mạnh giá cổ phiếu trên TTCK Trung Quốc thời gian vừa qua (đến gần 1/2 so với thời kỳ đỉnh cao) sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn cho GE trong việc đàm phán mua lại các khoản đầu tư.

GE cho biết Tập đoàn này sẽ tiếp tục liên doanh với các công ty hàng đầu của TQ, một phần là vì một số lĩnh vực hoạt động của GE chẳng hạn như xây dựng cơ sở hạ tầng và sản xuất điện vẫn nằm trong danh mục hạn chế đầu tư nước ngoài.

GE có kế hoạch tăng doanh thu của Tập đoàn này tại thị trường Trung Quốc từ 4,4 tỷ USD trong năm 2007 lên 10 tỷ USD vào năm 2010. Để thực hiện mục tiêu này, GE phải mở rộng hoạt động và đạt mức tăng doanh thu hơn hai lần so với tốc độ tăng trưởng ở mức hai con số của kinh tế nước này.

Ông Bertamini cho biết: “Khủng hoảng ngày càng lan rộng trên thị trường tín dụng và những dấu hiệu suy giảm của kinh tế thế giới vẫn  chưa ảnh hưởng đến bức tranh của hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc ”. Lời nhận xét này được đưa chỉ vài ngày ra sau khi GE đã giảm mạnh dự báo lợi nhuận của Tập đoàn này trong năm nay do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tín dụng.

Như một phần trong kế hoạch mở rộng sản xuất tại Trung Quốc, GE dự kiến sẽ giảm nhập khẩu các thiết bị phụ tùng từ nước ngoài vào chi nhánh của GE tại Trung Quốc, thay vào đó sẽ tăng đồng thời việc thuê thiết kế và làm thiết bị phụ tùng tại Trung Quốc.

GE cũng có kế hoạch mở rộng sự có mặt tại một số thành phố cấp hai phát triển nhanh tại Trung Quốc.

Ông Bertamini cho biết GE đang theo dõi chặt chẽ các cơ hội để mở rộng hoạt động dịch vụ tài chính. Tuy nhiên, nhiều nơi vẫn chưa có khung pháp lý điều tiết hoạt động này. Ông Bertamini cho biết: “Sẽ cần từ 5 đến 10 năm nữa để dịch vụ tài chính thực sự bắt đầu rộng mở.”.


Đông Nhi (Financial Times)

Tin cùng chuyên mục