Gạt qua nỗi lo dịch bệnh, giới đầu tư liên tục gom hàng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Phố Wall trở lại sau kỳ nghỉ Giáng sinh với một phiên giao dịch mạnh mẽ vào ngày thứ Hai (27/12) khi nỗi lo sợ về biến thể Omicron giảm bớt.
Gạt qua nỗi lo dịch bệnh, giới đầu tư liên tục gom hàng

Giới đầu trải qua kỳ nghỉ với tinh thần lạc quan rằng, làn sóng Covid-19 mới nhất sẽ không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế Mỹ, giúp chứng khoán Mỹ có phiên tăng thứ tư liên tiếp, bất chấp việc Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn Nhà Trắng, cảnh báo không tự mãn trước nhận định về biến thể Omicron.

Theo ông Fauci, số ca nhiễm bệnh mới tại Mỹ trung bình hàng ngày trong tuần qua vào khoảng 150.000 và có thể còn tăng cao hơn nhiều, khiến các bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải thời gian tới.

Mặt khác, hàng ngàn chuyến bay tại Mỹ đã bị hủy bỏ hôm thứ Hai do số ca nhiễm Covid-19 gia tăng khiến hàng nhiều nhân viên hàng không phải thực hiện cách ly. Cổ phiếu các hãng hàng không lớn như American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue Airways Corp và United Airlines đồng loạt lao dốc.

Trong khi hoạt động du lịch đang mớ hỗn độn, lĩnh vực bán lẻ của nền kinh tế Mỹ đang cho thấy dấu hiệu khởi sắc. Theo báo cáo của Mastercard Spend Pulse, doanh số bán hàng trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh năm nay tăng vọt 8,5% so với năm ngoái, tốc độ nhanh nhất trong 17 năm qua.

Tuần này, khối lượng giao dịch trên phố Wall có thể thấp hơn bình thường do tâm lý nhà đầu tư vẫn đang ở trong kỳ nghỉ, song “sóng ông già Noel”, sóng tăng trong năm phiên giao dịch cuối cùng của năm và hai phiên đầu tiên trong năm mới, vẫn sẽ là hiện tượng được chú ý.

3 chỉ số chính trên phố Wall đóng cửa sắc xanh, S&P 500 lập đỉnh mới. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch ngoài giờ, S&P Futures, Nasdaq Futures và Dow Futures đang có xu hướng đi xuống.

Kết thúc phiên 27/12, chỉ số Dow Jones tăng 351,82 điểm (+0,98%), lên 36.302,38 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 65,40 điểm (+1,38%), lên 4.791,19 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 217,89 điểm (+1,39%), lên 15.871,26 điểm.

Chứng khoán châu Âu tăng nhẹ trong phiên ngày thứ Hai khi tâm lý nhà đầu tư bớt lo ngại về biến thể Omicron.

Tuy nhiên, khả năng lây nhiễm chóng mặt của biến thể mới vẫn là một mối đe dọa đối với đà phục hồi nền kinh tế toàn cầu.

Pháp đạt kỷ lục số ca nhiễm nhiễm Covid-19 khác vào cuối tuần trước, Trung Quốc báo cáo số ca nhiễm hằng ngày tăng cao nhất trong 21 tháng, trong khi các hãng hàng không trên thế giới đã hủy hơn 4.500 chuyến bay cuối tuần.

Kết thúc phiên 27/12, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 1,24 điểm (-0,02%), xuống 7.371,10 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 78,94 điểm (+0,50%), lên 15.835,25 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 53,81 điểm (+0,76%), lên 7.140,39 điểm.

Tại châu Á, chứng khoán Nhật Bản giảm với SoftBank Group dẫn đầu đà đi xuống cùng những lo ngại về tác động của biến thể Omicron vẫn đè nặng thị trường.

Chứng khoán Trung giảm nhẹ do đà đi xuống của nhóm cổ phiếu tiêu dùng được bù đắp phần nào từ đà tăng của nhóm cổ phiếu bất động sản và chăm sóc sức khỏe.

Chứng khoán Hồng Kông nghỉ giao dịch dịp lễ Giáng sinh.

Chứng khoán Hàn Quốc giảm do sự không chắc chắn xung quanh biến thể Omicron khiến áp lực bán chốt lời gia tăng.

Kết thúc phiên 27/12, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 106,13 điểm (-0,37%), xuống 28.676,46 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 2,08 điểm (-0,06%), xuống 3.615,97 điểm. Chỉ số KOSPI tại Hàn Quốc giảm 12,88 điểm (-0,43%), xuống 2.999,55 điểm.

Giá vàng đêm qua tăng nhẹ bất chấp USD tăng giá, thị trường chứng khoán đi lên. Giá vàng vẫn được hỗ trợ bởi sức ép từ tình hình dịch bệnh.

Kết thúc phiên 27/12, giá vàng giao ngay tăng 2,70 USD (+0,15%), tăng 1.811,90 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 1 giảm 3,00 USD (-0,17%), xuống 1.808,00 USD/ounce.

Giá dầu Giá dầu tăng vọt vào thứ Hai, lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 11 do thị trường kỳ vọng rằng coronavirus Omicron sẽ có tác động hạn chế đến nhu cầu toàn cầu vào năm 2022, ngay cả khi số ca nhiễm tăng chóng mặt khiến hàng loạt chuyến bay bị huỷ.

Mặt khác, các cuộc đàm phán giữa các cường quốc thế giới và Iran về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 của Tehran tiếp tục vào thứ Hai. Iran cho biết, xuất khẩu dầu, trọng tâm của các cuộc đàm phán, cho đến nay dường như không đạt được nhiều tiến bộ.

Kết thúc phiên 27/12, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ WTI tăng 1,78 USD (+2,4%), lên 75,57 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 2,46 USD (+3,2%), lên 78,60 USD/thùng.

Quỳnh Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,193.01 0.0 0.0% 0 tỷ
HNX 226.2 0.0 0.0% 1,701 tỷ
UPCOM 88.15 0.0 0.0% 623 tỷ