“Gáo nước lạnh” trong vụ mua bán cổ phần giữa 2 tập đoàn

(ĐTCK-online) Trong số báo 101 ra ngày 23/8, ĐTCK đã phản ánh việc nhiều cán bộ, nhân viên thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) chuyển nhượng cổ phần CTCP Xi măng Hạ Long sang Tập đoàn Sông Đà (TĐSĐ) từ tháng 5/2010, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền. Vào thời điểm đó, cổ phần Xi măng Hạ Long được giao dịch ở mức 125.000 đồng/CP (mệnh giá 100.000 đồng/CP).
(Ảnh minh họa: Corbis) (Ảnh minh họa: Corbis)

Ngày 9/9, trên website: www.pvfi.com.vn của CTCP Đầu tư tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI) đăng công văn thông báo NĐT đến nhận lại giấy chứng nhận góp vốn vào CTCP Xi măng Hạ Long. Thông báo này như một "gáo nước lạnh", làm nhiều người bàng hoàng và bất bình.

>> Cắc cớ trong vụ mua bán cổ phần Xi măng Hạ Long

Mua cổ phiếu trả bằng… xi măng!

PVFI là một trong những đầu mối để thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần Xi măng Hạ Long cho cán bộ, nhân viên trong PVN sang TĐSĐ. Sở dĩ PVFI có thông báo kể trên vì ngày 7/9, TĐSĐ đã có Công văn số 802/TĐSĐ-TCKT từ chối mua số cổ phần Xi măng Hạ Long từ PVN với lý do không thu xếp được vốn.

Theo Công văn 802, thời gian qua, TĐSĐ và PVN đã cùng nhau hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, sản xuất - kinh doanh, trong đó có dự án Nhà máy Xi măng Hạ Long. Cụ thể, một số đơn vị thành viên của PVN (như PVC, PVFC - PV) đã tham gia góp vốn vào CTCP Xi măng Hạ Long, với tổng số vốn góp trên 336 tỷ đồng, chiếm hơn 34% vốn điều lệ. Ngày 8/2/2010, PVN có Văn bản số 1217/DKVN-HĐQT đề nghị TĐSĐ nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của PVC (Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam ) tại CTCP Xi măng Hạ Long. Trong trường hợp TĐSĐ chấp thuận, PVN sẽ chỉ đạo PVC nhận lại phần vốn chuyển nhượng trên bằng hiện vật, chính là sản phẩm của CTCP Xi măng Hạ Long. Ngày 4/6/2010, PVN có Văn bản số 4840/DKVN-HĐQT đề nghị TĐSĐ thanh toán bằng tiền đối với hợp đồng chuyển nhượng cổ phần CTCP Xi măng Hạ Long giữa các đơn vị thành viên của PVN với TĐSĐ.

Vẫn theo Công văn 802, TĐSĐ mới được thành lập, vốn còn hạn chế. Trong khi đó, các đơn vị mới tham gia Tập đoàn cần số vốn lớn cho các dự án đang triển khai như Nhà máy Xi măng Đồng Bành, Thủy điện Bắc Hà…, TĐSĐ phải hỗ trợ về vốn. Vì vậy, trong giai đoạn hiện nay, "TĐSĐ rất lấy làm tiếc không thể nhận chuyển nhượng lại toàn bộ số vốn đã góp của các đơn vị thành viên trong PVN (PVC, PVFC, PVFI).

Trao đổi với ĐTCK, ông Lê Văn Tốn, Phó tổng giám đốc TĐSĐ cho rằng, việc mua bán cổ phần Xi măng Hạ Long giữa TĐSĐ và PVN mới chỉ là trao đổi công văn trên tinh thần thỏa thuận, chưa đi đến hợp đồng. Vì thế, việc từ chối mua cổ phần của TĐSĐ là điều bình thường. Nói về việc từ chối mua, ông Tốn cho biết 2 lý do. Trước hết, để mua 34% vốn Nhà máy Xi măng Hạ Long cần khoản tiền tương đối lớn, trên 400 tỷ đồng và trong điều kiện hiện tại, TĐSĐ chưa thu xếp được. Thứ hai, hiện TĐSĐ đã nắm trên 60% vốn, nếu mua thêm 34% sẽ nắm đến trên 90% cổ phần và Xi măng Hạ Long sẽ trở thành công ty trách nhiệm hữu hạn, đây là điều TĐSĐ không muốn.

Ông Tốn cho biết thêm, trước đây cũng đã có trao đổi về việc PVN bán cổ phần Xi măng Hạ Long cho TĐSĐ và nhận lại xi măng. Tuy nhiên, cách làm này không ổn, vì hợp đồng mua xi măng và mua cổ phần là hai lĩnh vực khác nhau và phía PVN cũng yêu cầu thanh toán mua cổ phần bằng tiền.

 

NĐT bức xúc

Trong email gửi về Báo ĐTCK, NĐT có địa chỉ canhlm@pve.vn viết: "Lúc trước nói mua cũng là các bác, hôm nay từ chối mua cũng là các bác. Không hiểu các bác làm ăn kiểu gì, vì giả sử nếu thị trường mà tăng ầm ầm, giá cổ phiếu Xi măng Hạ Long tăng lên 2 'chấm' thì các bác đã ẵm rồi".

Một NĐT khác cho rằng, có thể trước đây hai bên thỏa thuận chưa rõ ràng và đi đến thống nhất về hình thức thanh toán. TĐSĐ muốn trả bằng sản phẩm Nhà máy Xi măng Hạ Long, thì PVN lại muốn trả bằng tiền. Trong khi chưa có sự thống nhất, rõ ràng, thì phía PVN đã thông báo đến các cổ đông Xi măng Hạ Long về việc nhận chuyển nhượng cổ phần. Sự tiền hậu, bất nhất của lãnh đạo hai tập đoàn đã đẩy NĐT vào tình thế khó khăn, thua thiệt.

"Mặc dù nhận lại nguyên vẹn số cổ phần, nhưng rõ ràng chúng tôi đã bị thua thiệt, vì mất đi cơ hội bán. Vào thời điểm tháng 5, khi TTCK không quá xấu, vẫn có thể chuyển nhượng với giá 110.000 - 120.000 đồng/CP. Nhưng vì chủ trương của Tập đoàn, chúng tôi không bán ra ngoài. Đến nay, cổ phiếu bị trả lại, chúng tôi không bán được vì TTCK quá xấu và đa số cổ phiếu trên thị trường OTC bị mất thanh khoản", một NĐT bức xúc bày tỏ với ĐTCK.

Xi măng Hạ Long gia hạn mua cổ phiếu phát hành thêm

 

CTCP Xi măng Hạ Long có vốn điều lệ 982 tỷ đồng, được thành lập vào năm 2007, với 5 cổ đông chính là TĐSĐ, PVC, PVFC, PVFI, SJS (CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sudico). Theo kế hoạch, trong năm 2010, Xi măng Hạ Long sẽ tăng vốn thêm 372,3 tỷ đồng và ngày 15/8 là ngày cuối cùng đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm. Ngày 23/8, Công ty có Công văn 173 CT/VB-HĐQT gia hạn thời gian mua cổ phiếu, do NĐT không đăng ký mua hết. Thời gian gia hạn chưa được thông báo cụ thể.

Trao đổi với ĐTCK, ông Lê Xuân Tân, Phó tổng giám đốc PVFI cho biết, trong việc chuyển nhượng cổ phần Xi măng Hạ Long từ PVN sang TĐSĐ, PVFI chỉ là trung gian nên không trực tiếp tham gia vào đàm phán từ giá cổ phần đến phương thức thanh toán. Tháng 5/2010, nhận được thông báo của PVN về việc cán bộ, nhân viên có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần Xi măng Hạ Long thì đăng ký danh sách với PVFI. Đến khi làm hợp đồng chuyển sang TĐSĐ, rất lâu cũng không có ý kiến, cho đến ngày 7/9 thì có công văn từ chối mua. Ông Tân cho biết thêm, trước việc từ chối mua cổ phần Xi măng Hạ Long của TĐSĐ, PFVI chỉ biết trả lại sổ cổ đông cho NĐT, chứ cũng không biết làm thế nào.

Rõ ràng, sự tiền hậu bất nhất giữa hai tập đoàn kinh tế lớn đã đẩy NĐT và cũng là cán bộ, nhân viên của mình vào tình thế khó xử và ít nhiều cũng có những thua thiệt trong việc mua bán nửa vời kể trên.

Thanh Đoàn
Thanh Đoàn

Tin cùng chuyên mục