Gần 5.800 người ở Mỹ vẫn mắc Covid-19 sau khi được tiêm phòng

0:00 / 0:00
0:00
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ đã xác định một nhóm nhỏ gần 5.800 ca mắc Covid-19 trên tổng số 66 triệu người được tiêm phòng Covid-19 đầy đủ ở Mỹ.
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm Covid-19 tại Washington, D.C., Mỹ, ngày 23/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN. Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm Covid-19 tại Washington, D.C., Mỹ, ngày 23/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN.

Những người này đã có kết quả xét nghiệm dương tính ít nhất 2 tuần sau khi được nhận mũi tiêm Covid-19 cuối cùng. Con số 5.800 trường hợp mắc Covid-19 sau khi tiêm chiếm khoảng 0,008% số người được tiêm phòng đầy đủ ở Mỹ.

Giới chức y tế Mỹ cho biết các trường hợp này đã được dự báo từ trước khi các loại vaccine của Mỹ mặc dù có độ hiệu quả cao nhưng chưa đạt mức 100%. Điều này cũng là một cảnh báo rằng ngay cả những người đã được tiêm vaccine vẫn có thể gặp rủi ro lây nhiễm và cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng tránh như đeo khẩu trang và giãn cách xã hội.

Các loại vaccine của Pfizer và Moderna có mức hiệu quả hơn 94% trong khi vaccine của Johnson&Johnson có mức hiệu quả 66%.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục