Gần 260.000 người đã tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện qua hệ thống Bưu điện

(ĐTCK) Theo báo cáo của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, tính đến hết tháng 11/2019, đơn vị đã phát triển được gần 260.000 người tham gia BHXH tự nguyện, bằng 117% kế hoạch năm. Dự kiến hết năm 2019, số người tham gia BHXH tự nguyện qua hệ thống Bưu điện sẽ đạt mốc 280.000 người.
Gần 260.000 người đã tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện qua hệ thống Bưu điện

Bưu điện Việt Nam nhận định, công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Ngành; nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Bộ LĐ-TB&XH, BHXH Việt Nam, chính quyền địa phương.

Bưu điện Việt Nam đã tổ chức đào tạo kiến thức về chế độ chính sách BHXH tự nguyện cũng như kỹ năng thuyết trình cho đội ngũ làm báo cáo viên tuyên truyền tại hội nghị, cán bộ đại lý, cộng tác viên tại khu dân cư.

Trong năm 2019, toàn quốc đã có trên 15.000 hội nghị, từ đó giúp người dân hiểu rõ hơn về chính sách BHXH tự nguyện và tin tưởng tham gia.

Bên cạnh đó, ngành Bưu điện cũng chú trọng tăng cường các hoạt động truyền thông nội bộ và truyền thông công chúng như: phát thanh định kỳ, truyền thông mạng xã hội, băng rôn, khẩu hiệu…

Với những giải pháp đó, năm 2019, hầu hết Bưu điện các tỉnh, thành phố đều hoàn thành kế hoạch được giao về phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. Trong đó, nhiều đơn vị đạt tỷ lệ cao như: Cao Bằng, Lạng Sơn, Cà Mau, Sóc Trăng, Quảng Trị, Lạng Sơn, Yên Bái, Trà Vinh, Lâm Đồng, Vĩnh Phúc, Thanh Hoá, Nghệ An, Phú Yên, Bình Phước…

T.T

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục