FTA mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước Hàn Quốc và Việt Nam

Kim ngạch thương mại giữa Hàn Quốc và Việt Nam đã tăng trưởng nhanh chóng kể từ sau khi hai nước thực thi thỏa thuận thương mại tự do (FTA) cách đây 2 năm.
Chế biến nông sản xuất khẩu. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN) Chế biến nông sản xuất khẩu. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Ngày 19/12, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết kể từ khi thực hiện FTA vào tháng 12/2015, kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều đã không ngừng tăng trong 3 năm liên tiếp, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 4 của Hàn Quốc. 

Trong giai đoạn từ đầu năm đến tháng 11 vừa qua, kim ngạch thương mại song phương đạt 58,8 tỷ USD, tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Cũng trong giai đoạn này, kim ngạch xuất khẩu Hàn Quốc sang Việt Nam tăng 48,8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 43,7 tỷ USD, chủ yếu là các mặt hàng như thiết bị bán dẫn, màn hình, thiết bị viễn thông không dây và linh kiện điện tử. 

Với kết quả này, hàng hóa Hàn Quốc đã chiếm tới 22,3% thị trường Việt Nam, chỉ đứng sau Trung Quốc. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam tăng 29,2% lên 14,8 tỷ USD, trong đó đa số các mặt hàng thiết bị viễn thông không dây, sản phẩm may mặc và các nhu yếu phẩm thông thường. 

Theo bộ trên, chỉ riêng trong nửa đầu năm nay, các công ty Hàn Quốc đã đầu tư 54,5 tỷ USD vào Việt Nam, trở thành nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất vào nước này. 

Hiện có hơn 5.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam, trong đó có những tập đoàn lớn như Samsung, LG và công ty cơ khí và xây dựng Doosan. 

Các công ty này lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tư nhằm hưởng lợi từ sự gia tăng lượng khách hàng trung lưu trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang phát triển nhanh chóng./.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục