Fed gần như đang hết cách để hỗ trợ nền kinh tế

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục thúc đẩy Quốc hội cung cấp nhiều hỗ trợ hơn cho nền kinh tế Mỹ với lý do: Fed đang hết cách để có thể giúp đỡ thị trường.

Fed gần như đang hết cách để hỗ trợ nền kinh tế

Vì các điều khoản quan trọng trong Đạo luật CARES trị giá 2,2 nghìn tỷ USD mà Quốc hội đã gia hạn vào tháng 3 đã hết hạn, Fed một lần nữa được xem là hệ thống hỗ trợ chính của nền kinh tế.

Fed đã giữ cho chính sách tiền tệ vô cùng lỏng lẻo, tiếp tục đưa ra các chương trình cho vay và thúc đẩy thị trường, đồng thời quyết tâm sẽ không tăng lãi suất ngắn hạn trong nhiều năm.

Mặc dù không có quan chức Fed nào thừa nhận rằng các công cụ của chính sách tiền tệ đang cạn kiệt, nhưng dường như vẫn còn rất ít công cụ mà Fed có thể dùng để hỗ trợ nền kinh tế và thị trường.

“Fed không có nhiều dư địa liên quan đến chính sách tiền tệ. Tôi thực sự không biết họ có thể làm gì hơn. Đó là lý do tại sao họ rất rõ ràng trong việc yêu cầu các nhà hoạch định chính sách tài khóa làm nhiều hơn nữa, bởi vì họ biết rằng họ không thể giúp được gì”, Mark Zandi, nhà kinh tế trưởng tại Moody’s Analytics cho biết.

Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell và các quan chức khác hiếm khi bỏ lỡ cơ hội trong các bài phát biểu công khai của họ để thuyết phục Quốc hội đưa ra các chính sách hỗ trợ nhiều hơn.

Đầu tháng 10, ông Powell cho biết trong một bài phát biểu trước Hiệp hội các nhà kinh tế kinh doanh quốc gia rằng, việc trì hoãn thêm quỹ cứu trợ có thể “dẫn đến sự phục hồi yếu, tạo ra khó khăn không cần thiết cho các hộ gia đình và doanh nghiệp”.

Ông cũng nhấn mạnh rằng, sự trợ giúp tài khóa thấp sẽ dẫn đến rủi ro cao hơn, đồng thời nói thêm rằng “rủi ro của việc lạm dụng nó dường như đã nhỏ hơn”.

Cũng trong tháng này, Thống đốc Fed, bà Lael Brainard, người có khả năng sẽ là Bộ trưởng Tài chính tiếp theo nếu Joe Biden đắc cử tổng thống cho biết, việc Quốc hội không thông qua gói hỗ trợ đại diện cho “rủi ro giảm giá đáng kể nhất” đối với dự báo kinh tế của bà.

Trước khi xảy ra đại dịch, ông Powell thường cảnh báo về đường lối không bền vững của chính sách tài khóa liên quan đến nợ và thâm hụt. Điều đó đã không còn xảy ra khi các ca nhiễm virus tiếp tục phát triển và nền kinh tế đang vật lộn để trở lại vị trí trước Covid-19.

Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (29/10) sẽ công bố ước tính đầu tiên về GDP quý III và mức tăng trưởng có thể là 36,2% so với quý trước, theo bản cập nhật ước tính theo dõi mà Fed công bố hôm thứ Ba (27/10).

Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế, bao gồm cả những quan chức tại Fed đều không mong đợi bất cứ điều gì gần với tốc độ tăng trưởng như quý 3 sẽ tiếp tục duy trì.

Nếu các trường hợp lây nhiễm tiếp tục gia tăng và hoạt động kinh tế bị cắt giảm, điều đó sẽ khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn đối với Fed, đặc biệt là khi không có thêm chi tiêu của chính phủ.

“Nhu cầu về một gói kích thích tài khoá thậm chí còn trở nên quan trọng hơn khi Fed tuyên bố đồng bộ về một phản ứng tài khoá”, Quincy Krosby, trưởng chiến lược gia thị trường tại Prudential Financial cho biết.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,204.97 -0.64 -0.05% 141,739 tỷ
HNX 227.57 -0.3 -0.13% 1,224 tỷ
UPCOM 88.33 -0.04 -0.04% 488 tỷ