
Vốn đăng ký quá thấp
Cũng như năm ngoái, tháng 1/2011 lại tiếp tục là “điểm trũng” của hoạt động đầu tư nước ngoài. Mục tiêu vốn đăng ký đạt khoảng 20 tỷ USD trong năm 2011 như bị dội gáo nước lạnh từ con số thống kê FDI tháng 1 vừa được Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố.
Cụ thể, tính đến ngày 24/1/2011, cả nước mới có 40 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 182,3 triệu USD, chỉ bằng 15,6% so với cùng kỳ năm 2010.
Nếu tính cả 5 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 5,3 triệu USD (chỉ bằng 17,4% so với cùng kỳ), trong tháng 1 các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 187,6 triệu USD, giảm 84,3% so với cùng kỳ 2010.
Như vậy, nếu so mới cột mốc 20 tỷ USD vốn đăng ký của năm nay, con số trên chưa được nổi 1%. Dù rằng tháng 1 thường được “cộng dồn” vào tháng sau đó, khi các địa phương muốn nhân dịp đầu năm mới ra quân bằng nhiều dự án “khủng” thì con số kể trên vẫn là quá thấp so với mong đợi.
Trong số các dự án cấp mới trong tháng 1, dự án lớn nhất được cấp phép là Công ty TNHH Hùng Việt và FRDF03 do nhà đầu tư Singapore đầu tư tại Tp.HCM nhưng tổng vốn đăng ký cũng chỉ 40 triệu USD.
Giải ngân tăng 5% so với cùng kỳ
Tuy nhiên vẫn còn góc nhìn sáng từ con số vốn thực hiện. Trong tháng 1/2011, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 420 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2010.
Hoạt động sản xuất kinh doanh của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục sôi động, thể hiện qua kim ngạch xuất, nhập khẩu tháng này.
Xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp FDI (kể cả dầu khí) trong tháng 1/2011 ước đạt 3,17 tỷ USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ và chiếm 53% tổng xuất khẩu cả nước. Nếu không tính dầu thô, khu vực doanh nghiệp này xuất khẩu đạt 2,7 tỷ USD kim ngạch, chiếm 45% tổng xuất khẩu và tăng 13,6% so với cùng kỳ 2010.
Nhập khẩu của khu vực FDI tháng 1 ước đạt 2,9 tỷ USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ và chiếm 41% tổng nhập khẩu cả nước. Như vậy, trong tháng 1 các doanh nghiệp FDI đã xuất siêu khoảng 273 triệu USD; nếu không tính xuất khẩu dầu thô, khu vực này nhập siêu 200 triệu USD.