EU rơi vào tình thế khó khăn với mức thuế 30% của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Liên minh châu Âu (EU) đang rơi vào tình thế khó khăn sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế 30% đối với hàng hóa nhập khẩu từ khối này bắt đầu từ ngày 1/8.
EU rơi vào tình thế khó khăn với mức thuế 30% của Mỹ

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã nhanh chóng phản ứng và cho biết vẫn sẽ nỗ lực để đạt được thỏa thuận với Mỹ trước đầu tháng 8. EU cũng tiếp tục trì hoãn các biện pháp đáp trả và cảnh báo rằng các bước chuẩn bị cho các động thái bổ sung đang được tiến hành.

Hôm thứ Hai (14/7), Ủy viên Thương mại EU Maros Sefcovic cho biết, đã được nhận (thư thông báo áp thuế của Mỹ) với "sự tiếc nuối và thất vọng..., đặc biệt là khi xét đến giai đoạn đàm phán đang diễn ra của chúng tôi". Ông cho biết thêm, EU vẫn tập trung vào việc tìm kiếm một giải pháp đàm phán, nhưng đang chuẩn bị cho tất cả các kết quả có thể xảy ra - bao gồm cả các biện pháp đối phó.

Mặc dù các nhà lãnh đạo EU vẫn quyết tâm đạt được một thỏa thuận, các nhà kinh tế và phân tích cảnh báo rằng mối đe dọa về mức thuế quan 30% vẫn tiếp tục gây thêm áp lực cho EU.

“Đây là tin rất xấu cho châu Âu…Tổng thống Trump đang thúc đẩy ủy ban thực sự đưa ra một thỏa thuận tốt hơn”, Alicia Garcia-Herrero, nhà kinh tế trưởng khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Natixis cho biết.

Tuy nhiên, các nhà kinh tế cho rằng EU vẫn còn nhiều lựa chọn, trong đó một cách tiếp cận có thể là EU đề nghị tăng cường mua hàng hoá của Mỹ, từ đậu nành đến thiết bị quân sự. EU cũng có thể giảm thuế quan hiện hành và các rào cản thương mại khác đối với các mặt hàng như ô tô Mỹ, hoặc áp dụng lệnh cấm xuất khẩu đối với các sản phẩm quan trọng đối với Mỹ như dược phẩm do châu Âu sản xuất.

“Lựa chọn thứ tư và cuối cùng là trả đũa trực tiếp bằng cách tăng thuế đối với hàng hóa của Mỹ hoặc thuế đối với các dịch vụ kỹ thuật số nhưng cũng thắt chặt các quy định đối với các công ty công nghệ Mỹ”, Carsten Brzeski, Giám đốc toàn cầu về kinh tế vĩ mô tại ING cho biết.

Ngay cả trong bối cảnh áp lực gia tăng đối với EU, vẫn có nhiều kỳ vọng rằng Mỹ và EU sẽ đạt được một thỏa thuận trong những tuần tới.

“Tôi nghĩ cả hai bên sẽ đạt được thỏa hiệp. Điều này vì lợi ích tốt nhất của cả Mỹ và EU…Tôi dự đoán cuối cùng, mức thuế suất trung bình của EU đối với hàng xuất khẩu sang Mỹ sẽ vào khoảng 15%”, Joerg Kraemer, chuyên gia kinh tế trưởng tại Commerzbank cho biết.

Đáng chú ý, mức thuế này sẽ cao hơn mức 10% mà nhiều người dự đoán trước đó và phù hợp với thỏa thuận đã được Anh và Mỹ nhất trí.

Trong khi đó, Salomon Fiedler, chuyên gia kinh tế của ngân hàng Berenberg tỏ ra lạc quan hơn, với kỳ vọng mức thuế quan là 10% ngay cả khi “rủi ro hiện đang nghiêng mạnh về phía mức thuế suất cao hơn”.

Một lý do cho sự lạc quan này là Tổng thống Trump đã nhiều lần đưa ra lập trường gay gắt ban đầu, và sau đó đã thỏa hiệp. "Việc Tổng thống Trump chỉ dọa mức thuế suất mới 30% được áp dụng vào ngày 1/8 thay vì thực hiện nhanh hơn cho thấy ông ấy vẫn đang tìm cách đàm phán", ông cho biết.

Mặt khác, các yếu tố rủi ro đối với việc áp thuế cao hơn bao gồm khả năng thâm hụt thương mại của Mỹ sẽ khó có thể biến mất, và việc chính quyền Mỹ phụ thuộc vào thu nhập từ thuế quan để bổ sung ngân sách.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục