EMI: Việt Nam có mức lạc quan kinh doanh cao nhất

(ĐTCK) Chỉ số phát triển kinh tế tại các thị trường mới nổi (HSBC Emerging Markets Index - EMI) tháng 6/2013 do HSBC Việt Nam phối hợp với Công ty Markit Economics vừa công bố nhận định, các nền kinh tế châu Á tăng trưởng yếu làm ảnh hưởng đến các thị trường mới nổi toàn cầu.
EMI: Việt Nam có mức lạc quan kinh doanh cao nhất

Trong đó, tại Việt Nam , lĩnh vực sản xuất cũng có sản lượng và đơn đặt hàng mới giảm trong tháng 6, khiến các công ty phải cắt giảm nhân công và hoạt động mua hàng. Tuy nhiên, cùng với Ấn Độ, chỉ số lạc quan kinh doanh tại Việt Nam vẫn ở mức cao nhất, dù có yếu hơn so với đầu năm.

Chỉ số EMI trong tháng 6 đã giảm xuống mức 50,6 điểm, thể hiện sản lượng ở các thị trường mới nổi toàn cầu chỉ tăng nhẹ. Ông Federic Neumann, đồng Giám đốc Khối Nghiên cứu kinh tế khu vực châu Á nhận định: “Châu Á đang có những nỗi lo từ thị trường tài chính còn nhiều khó khăn. Con đường phía trước còn gập ghềnh với hoạt động sản xuất chậm lại rõ rệt”.

H.Dung
H.Dung

Tin cùng chuyên mục