
Cụ thể, DLG sẽ góp vốn vào CTCP Năng lượng Điện gió CP1 Wind với giá trị 117,5 tỷ đồng, tương ứng 47% vốn điều lệ. Tương tự, CTCP Năng lượng Điện gió CP2 Wind, DLG sẽ góp 115 tỷ đồng, chiếm 46% vốn. Cả hai công ty này đều có vốn điều lệ là 250 tỷ đồng.
Đối với mảng điện mặt trời, DLG tham gia góp vốn 99 tỷ đồng (chiếm 44% vốn điều lệ) vào CTCP Năng lượng Điện mặt trời CP4 Solar, và một khoản tương tự 99 tỷ đồng (44% vốn điều lệ) vào CTCP Năng lượng Điện mặt trời CP3 Solar. Hai doanh nghiệp có cùng vốn điều lệ 225 tỷ đồng.
Như vậy, tổng số tiền Đức Long Gia Lai sẽ tham gia góp vốn là hơn 430 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong quý III/2025. Sau khi hoàn tất, 4 công ty trên sẽ trở thành công ty liên kết của DLG, góp phần mở rộng hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo của Công ty.
Về tình hình kinh doanh của Công ty, theo BCTC bán niên soát xét, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 315,1 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ năm trước, do Công ty đã hoàn tất việc thoái vốn tại Công ty con Mass Noble trong năm 2024 nên doanh thu của đơn vị này không còn được hợp nhất từ năm 2025.
Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất vẫn tăng 13%, lên 69 tỷ đồng, do chi phí quản lý giảm, trong khi hoạt động sản xuất kinh doanh diễn biến khả quan, doanh thu từ bán điện thương phẩm và trạm thu phí BOT đều tăng.
Đáng chú ý, kiểm toán nhấn mạnh, tại ngày 30/06, khoản lỗ luỹ kế hợp nhất của Công ty là hơn 2.411,2 tỷ đồng, các khoản nợ ngắn hạn của Công ty đã vượt quá tổng tài sản ngắn hạn là gần 530 tỷ đồng. Các yếu tố này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.
Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch sáng 15/09, cổ phiếu DLG tăng 1,72%, lên 2.960 đồng/CP.