Đưa sản phẩm làng nghề đến gần hơn với người tiêu dùng

0:00 / 0:00
0:00
Mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã họp Hội đồng giám khảo nhằm đánh giá, phân loại, chọn lọc các tác phẩm xuất sắc để tham dự hội thi sản phẩm làng nghề thành phố Hà Nội năm 2023.
Sản phẩm đăng ký dự thi thuộc nhóm: Mây, tre, lá tự nhiên... Sản phẩm đăng ký dự thi thuộc nhóm: Mây, tre, lá tự nhiên...

Theo đó, hội thi làng nghề Thành phố Hà Nội năm 2023 được UBND thành phố Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức nhằm kết nối xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ đồng thời đưa sản phẩm làng nghề đến gần hơn với người tiêu dùng.

Trong đó, thành phần tham gia gồm các tổ chức, cá nhân, nghệ nhân, thợ giỏi trên địa bàn Thành phố. Đây cũng là sự kiện quan trọng trong chương trình tổ chức “Festival bảo tồn phát triển làng nghề Việt Nam năm 2023” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Hà Nội đồng tổ chức.

Theo Ban tổ chức, hội thi có sự góp mặt của 109 tập thể, cá nhân, gồm 30 nghệ nhân (10 nghệ nhân ưu tú); 79 thợ giỏi của 25 quận, huyện, thị xã. Thí sinh ít tuổi nhất tham gia là 18 tuổi, nhiều tuổi nhất là 76 tuổi. 327 sản phẩm đăng ký dự thi gồm các nhóm: Mây, tre, lá tự nhiên; sơn mài, khảm trai, gỗ mỹ nghệ; gốm sứ và thủy tinh; dệt, may, thêu đan, móc; sừng, trai ốc, chạm khắc đá, kim khí. Sản phẩm dự thi đã được Ban tổ chức tiếp nhận và mã hóa.

Phát biểu tại hội nghị, ông Tạ Văn Tường, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đề nghị, thành viên Hội đồng giám khảo cần sáng suốt, nghiêm túc, công tâm trong quá trình đánh giá, lựa chọn sản phẩm.

Về ý nghĩa của việc tổ chức hội thi, đây là một trong các sự kiện tôn vinh sản phẩm làng nghề; tạo sân chơi và khuyến khích nghệ nhân, thợ giỏi sử dụng bàn tay, khối óc tạo nên tác phẩm tinh túy, có tính sáng tạo, ý tưởng mới, đột phá, độc đáo, kỹ thuật, mỹ thuật cao, thể hiện được tinh hoa của quê hương, đất nước.

Ban giám khảo xem xét các tác phẩm dự thi.

Ban giám khảo xem xét các tác phẩm dự thi.

Đặc biệt, hội thi tạo ra sân chơi công bằng, qua đó khuyến khích nghệ nhân, thợ giỏi phát huy ý tưởng mới, tác phẩm có tính sáng tạo, kỹ thuật, mỹ thuật; tính ứng dụng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và hội nhập quốc tế.

Thông qua hội thi, Ban tổ chức sẽ tìm ra 56 tác phẩm để trao giải thưởng bao gồm: 1 giải Đặc biệt, 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 15 giải Ba và 25 giải Khuyến khích cho 5 nhóm sản phẩm làng nghề với chủ đề nâng tầm sáng tạo, lan tỏa tinh hoa làng nghề Hà Nội..

Đồng thời, hội thi cũng là cơ sở để Ban tổ chức lựa chọn tác giả có sản phẩm đạt giải Nhất, Nhì, Ba của Thành phố tham dự Lễ tôn vinh nghệ nhân, thợ giỏi trong lĩnh vực ngành nghề nông thôn toàn quốc do lãnh đạo Nhà nước gặp mặt biểu dương, dự kiến tổ chức vào sáng 9/11/2023 tại Phủ chủ tịch nước.

Phương Linh
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục