Đưa đất phát triển du lịch vào nhóm 30 trường hợp được Nhà nước thu hồi đất

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Đó là kiến nghị TS. Đỗ Thanh Trung, Cố vấn Ban Giám đốc Phúc Khang Corporation tại Hội thảo “Sửa Luật Đất đai: Tạo đất cho du lịch” do Báo Đầu tư tổ chức cuối tuần qua.
TS. Đỗ Thanh Trung, Cố vấn Ban Giám đốc Phúc Khang Corporation TS. Đỗ Thanh Trung, Cố vấn Ban Giám đốc Phúc Khang Corporation

Luật Đất đai rất quan trọng trong hệ thống pháp lý Việt Nam, tác động đến tất cả các chủ thể có liên quan từ Nhà nước, doanh nghiệp, người dân, tác động đến phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có du lịch.

Việt Nam có lợi thế phát triển du lịch lớn, nếu hạ tầng như hiện nay sẽ phát triển không cân đối.

Cần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển hạ tầng du lịch, những dự án bất động sản liên quan đến thương mại dịch vụ du lịch.

Bởi nếu có lợi thế mà không có mặt bằng phát triển sẽ khó.

Cần có cơ chế, chính sách phù hợp để tạo điều kiện cho nhà đầu tư có quỹ đất phát triển du lịch cũng như các điều kiện cần có để đưa đất phát triển du lịch vào nhóm 30 trường hợp được Nhà nước thu hồi đất phát triển kinh tế.

Trịnh Hằng - Hải Yến ghi

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục