Dự trữ vàng của Mỹ vượt mốc 1.000 tỷ USD sau đợt tăng giá kỷ lục

(ĐTCK) Hôm thứ Hai (29/9), dự trữ vàng của Bộ Tài chính Mỹ đã vượt mốc 1.000 tỷ USD tính theo giá thị trường - gấp hơn 90 lần so với số liệu được công bố trên bảng cân đối kế toán của chính phủ - khi giá vàng lập mức giá kỷ lục mới.

Kho dự trữ vàng lớn nhất thế giới đã vượt qua cột mốc 1.000 tỷ USD sau khi giá vàng tăng lên trên 3.824,5 USD/ounce, tăng 45% kể từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, giá trị chính thức của vàng dựa trên mức giá 42,22 USD/ounce do Quốc hội ấn định vào năm 1973 được cố định ở mức hơn 11 tỷ USD.

Thị trường vàng thỏi đã liên tiếp phá vỡ các kỷ lục trong năm nay khi các nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn trước những biến động từ chiến tranh thương mại, căng thẳng địa chính trị và lo ngại ngày càng tăng về một cuộc khủng hoảng tài chính tiềm tàng của chính phủ tại Mỹ. Đà tăng mạnh mẽ của giá vàng cũng được thúc đẩy bởi dòng vốn đổ vào các quỹ ETF và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất.

Đầu năm nay, một bình luận bất ngờ của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã làm dấy lên suy đoán rằng dự trữ vàng của chính phủ sẽ được định giá theo thị trường, giải phóng một khoản lợi nhuận bất ngờ lên tới hàng trăm tỷ đô la. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Bessent sau đó đã bác bỏ đề xuất này.

Khác với hầu hết các quốc gia, vàng của Mỹ được nắm giữ trực tiếp bởi chính phủ chứ không phải ngân hàng trung ương. Cục Dự trữ Liên bang (Fed) chỉ giữ các chứng chỉ vàng tương ứng với giá trị lượng vàng mà Bộ Tài chính nắm giữ, rồi ghi có lại cho chính phủ bằng đô la. Điều này có nghĩa là nếu cập nhật lại giá trị dự trữ vàng theo giá hiện nay, thì Bộ Tài chính sẽ có thêm khoảng 990 tỷ USD chảy vào ngân khố.

Mặc dù điều này trông có vẻ hấp dẫn trong bối cảnh trần nợ công của chính phủ bị hạn chế, nhưng nó sẽ có những tác động sâu rộng đến hệ thống tài chính, thúc đẩy thanh khoản và kéo dài quá trình tái cấu trúc bảng cân đối kế toán của Fed.

Tuy nhiên, Mỹ sẽ không phải là quốc gia đầu tiên làm như vậy. Đức, Ý và Nam Phi đều đã quyết định định giá lại dự trữ vàng trong những thập kỷ gần đây.

Hơn một nửa lượng vàng dự trữ của Mỹ được cất giữ lâu dài trong một kho nằm cạnh căn cứ quân sự Fort Knox ở bang Kentucky. Số vàng này được chuyển từ New York và Philadelphia từ những năm 1930, một phần để tránh nguy cơ bị tấn công quân sự từ nước ngoài qua Đại Tây Dương. Phần còn lại của dự trữ vàng được phân bổ tại các kho khác, bao gồm West Point, Denver, và một hầm nằm sâu khoảng 80 feet bên dưới trụ sở của Fed ở khu Hạ Manhattan, New York.

Theo dữ liệu của Bộ Tài chính, tổng trữ lượng vàng của Mỹ là vào khoảng 261,5 triệu ounce.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục