Phú Yên tạm đóng cửa các điểm tham quan từ 29/7 do lo ngại dịch bệnh

0:00 / 0:00
0:00
UBND tỉnh Phú Yên triển khai các giải pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Cảnh đẹp Phú Yên. Cảnh đẹp Phú Yên.

Ngày 28-7, UBND tỉnh Phú Yên có công văn triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Theo đó, để chủ động, kịp thời kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh, đảm bảo sức khoẻ của người dân địa phương và du khách, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên thông báo đến các cơ quan, đơn vị về việc tạm dừng tham quan các di tích, danh lam thắng cảnh, khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Thời gian bắt đầu là từ ngày 29/7/2020. Khi có thời gian hoạt động trở lại, Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch tỉnh sẽ thông báo đến các cơ quan, đơn vị. 

Được biết, lượng khách tới Phú Yên xuất phát từ khu vực Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, TP. HCM rất đông. Theo thống kê, tại hầm đường bộ Đèo Cả, mỗi ngày có khoảng 6.000 lượt xe qua lại hầm.

Hiện địa phương tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh; khuyến cáo người dân và hành khách tham gia các phương tiện công cộng tuân thủ các biện pháp phòng tránh dịch Covid-19; nhân viên phục vụ và hành khách đi xe cần đeo khẩu trang y tế để phòng, tránh lây nhiễm, truyền bệnh.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục