Du lịch Việt Nam bùng nổ, lượng khách quốc tế đến cao kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Lần đầu tiên lượng khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm lên đến 8,8 triệu lượt, mức cao nhất trong bốn năm trở lại đây. Với con số này, ngành du lịch đã hoàn thành 35% mục tiêu cả năm về đón khách quốc tế.
Du khách trải nghiệm Tuần du lịch Ninh Bình trên cánh đồng Tam Cốc. Du khách trải nghiệm Tuần du lịch Ninh Bình trên cánh đồng Tam Cốc.

Khách quốc tế đến Việt Nam đạt kỷ lục

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tháng 4/2026, Việt Nam đón 2,03 triệu lượt khách quốc tế, đưa tổng số khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm đạt 8,8 triệu lượt, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 35% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế cả năm 2026.

Đây là mức cao nhất của bốn tháng đầu năm các năm từ trước đến nay và cũng là lần đầu tiên lượng khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm lên đến 8,8 triệu lượt. Dù thời gian này thường chuẩn bị bước sang mùa cao điểm du lịch nội địa, nhưng lượng khách quốc tế vẫn duy trì ở mức cao cho thấy triển vọng tăng trưởng tích cực và bức tranh tươi sáng cho ngành du lịch Việt Nam.

Kết quả này càng trở nên nổi bật khi đặt trong tương quan khu vực. Trong 4 tháng đầu năm 2026, Thái Lan đón 11,3 triệu lượt khách quốc tế nhưng giảm 3,4% so với cùng kỳ; quý I/2026, Singapore đạt 4,4 triệu lượt, tăng nhẹ 2,8%; Indonesia đón 3,51 triệu lượt, trong khi Philippines đạt 1,83 triệu lượt. So sánh tương quan cho thấy Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng về tăng trưởng trong khu vực Đông Nam Á.

Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu còn nhiều bất ổn, đặc biệt chịu tác động từ các căng thẳng tại Trung Đông, kết quả ấn tượng này không chỉ phản ánh đà tăng trưởng mạnh mẽ mà còn khẳng định vị thế của Việt Nam như một điểm đến an toàn, ổn định và ngày càng hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, 10 thị trường gửi khách nhiều nhất đến Việt Nam gồm có: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan (Trung Quốc), Campuchia, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc và Philippines - lần đầu góp mặt sau khi vượt Malaysia. 10 thị trường nguồn hàng đầu đóng góp 72% tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam, trong đó hai thị trường lớn nhất Trung Quốc và Hàn Quốc đóng góp 39,8%.

Bên cạnh đó, sự nổi lên của các thị trường tiềm năng cho thấy cơ cấu thị trường của du lịch Việt Nam ngày càng đa dạng và cân bằng hơn. Trong đó, tiêu điểm là sự bứt phá mạnh mẽ của thị trường Nga. Với mức tăng trưởng xấp xỉ 300% so với cùng kỳ, Nga trở thành điểm sáng trong bức tranh thị trường quốc tế của Việt Nam năm nay. Sự phục hồi mạnh mẽ của các đường bay thẳng, nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng dài ngày cùng lợi thế cạnh tranh về an ninh, tiện nghi, điều kiện tự nhiên, chi phí đã giúp Việt Nam trở thành một lựa chọn hàng đầu của du khách Nga tại châu Á.

Việt Nam tiếp tục khẳng định lợi thế điểm đến an toàn. Không chỉ dừng lại ở đó, Việt Nam còn tạo dấu ấn nhờ nguồn tài nguyên du lịch đa dạng, cảnh quan đặc sắc và nền văn hóa giàu bản sắc. Xu hướng phát triển các sản phẩm theo hướng trải nghiệm, du lịch xanh, nghỉ dưỡng và khám phá bản địa đang mở ra dư địa lớn để ngành du lịch Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng tinh tế của du khách quốc tế.

12 triệu lượt khách du lịch trong hai dịp nghỉ lễ

Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 25-27/4) và Lễ 30/4 - 1/5 (từ ngày 30/4 đến ngày 03/5/2026), ngành du lịch ước phục vụ khoảng 12 triệu lượt khách, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2025. Du lịch Việt Nam bùng nổ khi đón nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của trong nước.

Xu hướng chủ đạo trong kỳ nghỉ lễ năm 2026 là du khách ưu tiên kỳ nghỉ ngắn với những hành trình trải nghiệm vừa đảm bảo tính tiện lợi, vừa mang lại sự thoải mái. Nhóm khách gia đình và nhóm nhỏ tăng mạnh, kéo theo nhu cầu cá nhân hóa dịch vụ ngày càng rõ nét. Các xu hướng mới như “Slow travel” (du lịch chậm), “Micro-holiday” (du lịch ngắn ngày) hay tìm đến không gian yên tĩnh, gần gũi thiên nhiên thay vì các lịch trình tham quan dày đặc như trước.

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 03 ngày và dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 04 ngày diễn ra liền kề đã khiến xu hướng du lịch phân bổ theo đợt, thay vì tập trung cao điểm trong một khoảng thời gian ngắn. Một số địa phương như Hà Nội, Quảng Trị đưa vào hoạt động một số điểm đến mới, góp phần điều tiết dòng khách, thay vì tập trung quá nhiều vào khu vực trung tâm.

Ninh Bình dẫn đầu cả nước đón lượng khách cao nhất dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ 30/4-1/5.

Ninh Bình dẫn đầu cả nước đón lượng khách cao nhất dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ 30/4-1/5.

Ninh Bình dẫn đầu cả nước đón lượng khách cao nhất, ước đón trên 2,37 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 231.189 lượt; Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 3.569,1 tỷ đồng.

TP. Hồ Chí Minh ước đón 1,69 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước khoảng 190.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 8.700 tỷ đồng.

Khánh Hòa ước đón trên 1,5 triệu lượt khách, trong đó có 124.500 lượt khách quốc tế có lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.638 tỷ đồng.

Đà Nẵng ước đón hơn 1,46 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 621.000 lượt, tăng 24%; Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 5.727 tỷ đồng.

Hải Phòng ước đón 1,45 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 139.326 lượt; Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.120 tỷ đồng.

Hà Nội ước đón 1,35 triệu lượt khách; trong đó khách quốc tế ước đạt trên 248.000 lượt; Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 5.000 tỷ đồng.

Quảng Ninh ước đón 1,34 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 70.000 lượt; Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 4.165 tỷ đồng.

Lâm Đồng ước đón 970.000 lượt khách; Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.188 tỷ đồng. Lào Cai ước đón 800.000 lượt khách, trong đó có 51.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.217 tỷ đồng.

TP. Huế (Từ ngày 29/4 đến hết ngày 03/5/2026) ước đón 610.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 164.000 lượt, tăng 129% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.350 tỷ đồng.

Hải Minh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục