Đu đủ miền Tây 500 đồng/kg không có khách mua

Người trồng đu đủ huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) đang đứng ngồi không yên vì không có khách mua, dù giá đã rẻ như cho.
Rất ít người mua nên đu đủ già, chín rục ngoài vườn của người dân ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Bình Tân Rất ít người mua nên đu đủ già, chín rục ngoài vườn của người dân ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Bình Tân

Làng trồng đu đủ ở ấp Thượng, xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự đang vào mùa thu hoạch nhưng vắng tanh, khác hẳn không khí tấp nập những năm trước.

Với 200 gốc trong vườn nhà, lão nông Trần Văn Xuyến (75 tuổi) buồn bã cho biết dù đã hạ giá còn 500 đồng một kg nhưng vẫn không bán được hàng. "Mọi năm, thương lái đến vườn cân giá 5.000-6.000 đồng một kg, tệ lắm cũng phải 3.000 đồng”, ông so sánh.

Là loại cây dễ trồng, nhẹ công chăm sóc, thường sau 4 tháng, đu đủ sẽ cho thu hoạch với năng suất mỗi cây 30-50kg, bình quân mỗi công khoảng 5 tấn trái. Do dễ tiêu thụ, loại cây màu này được nhiều người dân Hồng Ngự chọn trồng. 

“Nhưng giờ đầu ra rất bí. Vườn nhà tôi có hơn chục tấn, đang rơi rụng mỗi ngày vì quá lứa thu hoạch. Mấy năm trước, với sản lượng này, nhà tôi bán được 50-60 triệu đồng, trừ chi phí còn lời phân nửa”, ông Trần Văn Trà (51 tuổi) than.

Để vớt vát phần nào vốn đầu tư, một số chủ vườn tìm được thương lái nhưng cũng chỉ bán với giá rẻ… như cho. Theo người dân, thông thường trái đu đủ già gần chín (mỏ vịt) được bán cho thương lái mua về làm gỏi trộn mắm.

Đu đủ miền Tây 500 đồng/kg không có khách mua ảnh 1

Lão nông Trần Văn Trà than vãn, chưa bao giờ đu đủ rớt giá thảm như hiện nay. Ảnh: Bình Tân 

Thị trường chính của loại trái này là Campuchia và TP HCM. Giá mỗi kg đu đủ chỉ còn 500 đồng, trong khi đó thuê người thu hoạch đã 200 đồng một kg.

Không thể tiêu thụ, nhà nông cũng đã mang sản phẩm cho bớt các cơ sở từ thiện nhưng các nơi này cũng quá tải. Tính chỉ riêng ấp Thượng, xã Thường Thới Tiền có khoảng 70 hộ trồng, người ít thì vài công đất còn những người trồng nhiều lên đến vài ha.

Tại các các xã Long Khánh A, Long Khánh B…, nhiều hộ cũng trồng đu đủ và gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ dù giá giảm nhiều lần.

“Toàn huyện có khoảng 600 ha rẫy. Đu đủ là loại cây nông dân tự chuyển đổi, song do nhiều quá dẫn đến dư thừa, không có đầu ra”, ông Trần Thành Nhi - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Hồng Ngự cho biết.

Theo Vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục