Dự báo tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2018 - 2020 đạt 6,75%

(ĐTCK) Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia dự báo, tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020 có thể đạt 6,75% ở kịch bản cao và đạt 6,53% theo kịch bản cơ sở.
Dự báo tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2018 - 2020 đạt 6,75%

Thông tin trên được công bố tại hội thảo khoa học quốc tế năng suất và đổi mới sáng tạo của nền kinh tế Việt Nam: “Phát hiện từ nghiên cứu thực chứng”, vừa diễn ra tại Hà Nội.

Theo đó, ngành dịch vụ và ngành công nghiệp xây dựng được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh nhất, đạt khoảng hơn 7,1%; kim ngạch xuất khẩu bình quân đạt khoảng 285 - 288 tỷ USD; tăng trưởng xuất khẩu bình quân khoảng 15,47 - 16,18%; tỷ lệ lạm phát trong khoảng 3,45 - 3,7%...

Theo trung tâm này, trong giai đoạn 2018 - 2020, một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế như dư địa cho điều hành chính sách tiền tệ và tài khóa không còn nhiều. Các lợi thế so sánh truyền thống của nền kinh tế như chi phí lao động rẻ đang giảm dần. Việt Nam sẽ chịu tác động mạnh mẽ từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Lợi ích từ tự do hóa thương mại sẽ giảm. Nguy cơ bị rơi vào “bẫy thu nhập trung bình” có thể xảy ra…

Hải Minh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục