Dự án X. của Công ty TNHH Một thế giới Lành mạnh (OHW): Những tiết lộ giật mình

(ĐTCK) Quảng cáo gói đầu tư siêu lợi nhuận, nhưng CEO Công ty TNHH Một thế giới Lành mạnh (OHW) thừa nhận, các giấy tờ giao dịch trong vòng gọi vốn đầu tiên không có tính pháp lý.
Ảnh: Shutterstock.

Báo Đầu tư Chứng khoán số 117 (ra ngày 9/11/2020 - 15/11/2020) đã có bài viết “Bánh vẽ” dự án công nghệ cao bán lẻ”, phản ánh về việc một đơn vị tự giới thiệu là Công ty TNHH Một thế giới Lành mạnh (OHW) chào mời các nhà đầu tư tham gia dự án chuyển đổi số trong ngành bán lẻ truyền thống (tên thường gọi là dự án X.) với cam kết lợi nhuận siêu hấp dẫn và “được bảo đảm bằng tính mạng của CEO”…

Tìm hiểu thêm về tính pháp lý trong hợp đồng hợp tác đầu tư giữa OHW với khách hàng, có nhiều điều phải giật mình.

Nếu CEO bỏ trốn sẽ dùng “luật rừng”!

Tại buổi hội thảo với cái tên rất kêu “Chuyển đổi công nghệ 4.0 trong ngành bán lẻ” tổ chức vào ngày 12/11/2020 tại Chi nhánh Công ty OHW ở số 2 Lê Văn Thiêm (quận Thanh Xuân, Hà Nội), bà Nguyễn Hồng Hoa, tự giới thiệu là Phó phòng Kinh doanh OHW thao thao bất tuyệt về dự án X.

Theo lời bà Hoa, dự án X. nhằm nâng chuẩn các cửa hàng tạp hóa bằng việc Công ty sẽ lắp đặt hệ thống máy impact tivi khai thác dữ liệu thông tin tiêu dùng khách hàng và máy EXPOS để quản lý hệ thống nhằm xây dựng cộng đồng khách hàng với kỳ vọng năm 2022 phủ 200.000 cửa hàng tạp hóa.

Triển khai dự án trên, Công ty OHW có hai gói đầu tư hợp tác để xây dựng cộng đồng tiêu dùng.

“Với gói thứ nhất là khách hàng thân thiết, khách hàng không mất gì mà còn được chia sẻ giá trị. Công ty dành 90% lượng khách hàng này để xây dựng cộng đồng. Để tham gia, khách hàng chỉ cần chứng minh có khoản tiền tiết kiệm trong ngân hàng là 24 triệu đồng. Khách hàng photo sổ tiết kiệm, cam kết giữ số tiền trên trong ngân hàng thời gian 3 tháng. Sau 3 tháng, Công ty tặng thẻ khách hàng thân thiết. Mỗi quý, khách hàng được trả số tiền 266.000 đồng để đến 200.000 cửa hàng tạp hóa trên tiêu dùng, xuyên suốt 50 năm”, bà Hoa nói.

Tuy nhiên, theo bà Hoa, gói này chỉ dành tặng cho hội nông dân, công nhân, bộ đội, giáo viên. Họ có tiền thì sẽ phát sinh tiêu dùng và theo điều tra thói quen tiêu dùng, họ chắc chắn sẽ mua dư số tiền đó.

Với gói VIP, nhà đầu tư bỏ ra 24 triệu đồng và nhận được các quyền lợi như được tặng cổ tức 2,4 triệu đồng/quý, được tặng quyền lợi bảo hiểm nhân thọ trong vòng 10 năm, được tặng cổ phần 0,001%.

Bà này cũng khẳng định, chủ dự án là ông Nguyễn Hải Hà đã mua bảo hiểm nhân thọ trị giá 24 tỷ đồng để đảm bảo cho các nhà đầu tư, trong đó gói bảo hiểm tại AIA trị giá 15 tỷ đồng, Prudential là 9 tỷ đồng và rằng “lần đầu tiên có dự án được đảm bảo tài sản bằng chính tính mạng của CEO”.

Ngay lập tức, nhiều người thắc mắc, theo điều khoản của các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, chỉ khi ông Hà tử vong phía nhà bảo hiểm mới bồi thường. Vậy nếu dự án đổ bể, ông Hà bỏ trốn thì tài sản của nhà đầu tư sẽ được giải quyết ra sao? Bà Hoa đáp: “Sẽ dùng luật rừng”!?.

“Nhà đầu tư dựa vào niềm tin là chính”

Để làm rõ tính pháp lý của dự án X. và các cam kết của Công ty với nhà đầu tư, người viết đã liên hệ với ông Nguyễn Hải Hà, Tổng giám đốc Công ty OHW. Ông Hà thừa nhận, khi tham gia, nhà đầu tư được ký kết hợp đồng mua bán phần mềm và hợp đồng nguyên tắc. Việc chi trả 0,001% cổ tức được thể hiện bằng thư tri ân.

“Về mặt pháp lý, không thể có cam kết gì trong đó, vì đây không phải là hợp đồng hợp tác đầu tư. Công ty không có chức năng tài chính, nếu ghi cam kết là phạm pháp”, ông Hà biện minh.

Còn với việc triển khai dự án trên thực tế, ông Hà cho biết, hiện mới có 40 máy impact được lắp ở các cửa hàng tạp hóa ở quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Theo kế hoạch, Công ty sẽ lắp đặt 7.000 máy, nhưng do dịch bệnh Covid-19 nên Công ty Truyền thông Akie (đối tác của OHW) giải ngân chậm nên kế hoạch này bị trễ hẹn.

Phóng viên đề nghị ông Hà cung cấp hợp đồng giữa Akie và OHW nhưng ông này thoái thác với lý do “ký hợp đồng quảng cáo với Akie, hợp đồng bằng tiếng Nhật, không có công chứng”.

“Khi đầu tư vào Công ty, chính xác là nhà đầu tư dựa vào niềm tin là chính”, ông Hà thừa nhận.

Vị này cũng cho biết đã ký 4 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với AIA, Prudential, FWD, Cathay Life, nhưng trong các hợp đồng đều không có điều khoản đề cập đến quyền lợi của nhà đầu tư góp vốn vào OHW.

“Ở đây hoàn toàn là sự tin tưởng. Nếu tra về mặt cơ sở pháp lý, giấy tờ minh bạch thì trong vòng 1 không có, chủ yếu các bên đang tin tưởng lẫn nhau”.

Hà Linh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục