Dự án Khu giáo dục Nguyễn Trãi: Thủ tục đầu tư kéo dài gần 15 năm, bao giờ được tháo gỡ?

0:00 / 0:00
0:00

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhân lực vừa có văn bản gửi Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, kiến nghị các nội dung để được triển khai Dự án Khu giáo dục Nguyễn Trãi.

Khu đất Dự án Khu giáo dục Nguyễn Trãi được quây tôn kín, “treo” gần 15 năm nay. Khu đất Dự án Khu giáo dục Nguyễn Trãi được quây tôn kín, “treo” gần 15 năm nay.

Nhà đầu tư khẳng định đủ năng lực thực hiện Dự án

Sau khi Báo Đầu tư đăng tải hai bài viết phản ánh về dự án đầu tư cho giáo dục được chuẩn bị công phu, tâm huyết, nhưng vẫn đang bị “treo” suốt gần 15 năm nay, TS. Nguyễn Tiến Luận, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển nhân lực (Ladeco), Hiệu trưởng Trường đại học Nguyễn Trãi cho biết, Công ty vừa có văn bản gửi Bí thư Thành ủy Hà Nội và Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, báo cáo về các vấn đề pháp lý liên quan đến Dự án và kiến nghị triển khai thực hiện Dự án.

“Công ty tin tưởng vào sự lắng nghe, thấu hiểu và ủng hộ của lãnh đạo Chính phủ và lãnh đạo TP. Hà Nội, nhất là đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư chân chính, đã và đang dành tâm huyết, trí lực, tài lực để đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô và đất nước”, ông Luận bày tỏ. Ông khẳng định, Ladeco đã chuẩn bị sẵn sàng cả về nguồn lực cũng như kế hoạch hợp tác với các đối tác nước ngoài uy tín trong lĩnh vực giáo dục để sẵn sàng phát triển Dự án này.

Hiện Ladeco có một “hệ sinh thái” gồm các doanh nghiệp (xuất khẩu lao động, kinh doanh bất động sản), 3 trường học (Trường đại học Nguyễn Trãi, Trường cao đẳng nghề Nguyễn Trãi và Trường THPT - THCS Hà Thành), cùng một số viện nghiên cứu về công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo và giáo dục. Những đơn vị này sẽ kết hợp các thế mạnh và bổ trợ lẫn nhau trong việc phát triển Dự án Khu giáo dục Nguyễn Trãi.

Bên cạnh đó, với 30 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học, đã đưa hơn 60.000 du học sinh đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài, Ladeco đang có mối quan hệ hợp tác với nhiều đối tác là các trường đại học uy tín tại Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc. Trong đó, một số đối tác đã ký biên bản ghi nhớ cụ thể đối với dự án đô thị đại học này.

Cụ thể, Ladeco và Trường đại học Nguyễn Trãi đã ký hợp tác với Đại học Quốc gia Incheon (Hàn Quốc) để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tại Trường đại học Nguyễn Trãi, tiến tới thành lập Đại học Việt Hàn để đào tạo cấp bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ tại Việt Nam.

Từ năm 2009, Ladeco đã xúc tiến hợp tác khai thác nguồn vốn được tài trợ không hoàn lại của Chính phủ CHLB Đức trị giá 2 triệu euro cho dự án đào tạo nghề kép, hợp tác kỹ thuật “Trung tâm đào tạo nghề Việt - Đức” và 10 triệu USD do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ đào tạo nghề đặc biệt cho nhóm người yếu thế, trong đó có những người bị nhiễm chất độc da cam.

Với dự án này, UBND TP. Hà Nội đã có Công văn số 1587/UBND-KHĐT, ngày 15/3/2016 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị xem xét việc chấp thuận sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc. Ladeco và Trường đại học Nguyễn Trãi đang làm việc tích cực với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (Koica) để có thể nhận tài trợ này vào năm 2021 - 2022.

Về năng lực pháp lý, ông Luận dẫn chứng, Ladeco đã thực hiện đúng hướng dẫn của cơ quan chức năng trong việc tiến hành các thủ tục pháp lý về quy hoạch. Văn bản của cơ quan chức năng qua các giai đoạn đều thống nhất đề xuất để Ladeco triển khai thực hiện Dự án trên diện tích 34 ha.

Ngày 16/7/2013, UBND TP. Hà Nội đã có Quyết định số 4324/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị S4, tỷ lệ 1/5.000, trong đó, Dự án khu giáo dục Nguyễn Trãi (34 ha) được chia thành 2 khu đất thuộc khu đất quy hoạch có ký hiệu 14-1 và 12-2 có chức năng quy hoạch theo đề nghị của chủ đầu tư.

Ngày 2/2/2016, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Hà Nội có Văn bản số 519/QHKT-P4 xác định sơ đồ vị trí ranh giới tổng thể Khu giáo dục Nguyễn Trãi và Khu chức năng đô thị khoảng 34 ha, địa điểm tại quận Hà Đông (Hà Nội) xác định: theo đề nghị của chủ đầu tư xin điều chỉnh tổng Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 khu đất 34 ha bao gồm có chức năng sử dụng đất giáo dục và khu nhà ở chức năng đô thị.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5930/VPCP-KTN ngày 23/8/2010 của Văn phòng Chính phủ, các sở, ngành của TP. Hà Nội đã có các báo cáo, đề xuất Thành ủy, UBND Thành phố về việc triển khai dự án này. Báo cáo số 4211/QHKT-P4 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Hà Nội nêu rõ: “Đối với các ô đất còn lại khoảng 20 ha, cho phép Công ty Ladeco tiến hành các thủ tục triển khai Dự án, bảo đảm phù hợp với quy hoạch phân khu đô thị S4 trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định”. Báo cáo số 6152/KH&ĐT-VX của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội đề nghị: “giao chủ đầu tư nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết cả 34 ha”.

Được biết, đối với khu đất 20 ha bao gồm đất nhà ở, chức năng đô thị, Ladeco đã ký các hợp đồng thuê tư vấn thiết kế quy hoạch trong nước và nước ngoài, lựa chọn phương án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, đang hoàn thiện Hồ sơ Đồ án, dự kiến nộp Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Hà Nội trong tháng 12/2020, trình UBND Thành phố phê duyệt.

“Dự án bị chậm triển khai gần 15 năm (2006 - 2020) do thay đổi chính sách, địa giới, quy hoạch của Nhà nước. Đến nay, các điều kiện pháp lý, tài chính của chủ đầu tư đã đầy đủ. Chúng tôi mong ngóng sớm được TP. Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục đầu tư, quy hoạch, sớm triển khai, đưa Dự án đi vào hoạt động, khai thác quỹ đất có hiệu quả. Ladeco cam kết bảo đảm đầy đủ năng lực pháp lý, năng lực tài chính, tuân thủ và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND Thành phố trong trong việc triển khai, thực hiện Dự án”, TS. Luận chia sẻ.

“Dự án phù hợp với tiêu chí, xu thế phát triển đô thị thông minh”

Đó là khẳng định của TS. Nguyễn Tiến Luận về dự án mà ông ấp ủ hàng chục năm.

Về kiến nghị của Ladeco liên quan Dự án Khu giáo dục Nguyễn Trãi, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có chỉ đạo tại Thông báo số 7154/VPCP-V.I ngày 28/8/2020 của Văn phòng Chính phủ với nội dung: “Giao UBND TP. Hà Nội có biện pháp giải quyết kiến nghị của Công ty Ladeco theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả giải quyết trước ngày 1/11/2020”.

Đến nay, đã qua thời hạn 1/11/2020, nhưng UBND TP. Hà Nội vẫn chưa có kết quả giải quyết.

TS. Luận cho biết, Hà Nội đã chính thức tham gia vào mạng lưới các “Thành phố sáng tạo” của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) từ năm 2019. Tại Tọa đàm cấp cao “Tham vấn về sáng kiến: Hà Nội - Thành phố sáng tạo” do TP. Hà Nội và Văn phòng UNESCO tổ chức tháng 10/2020, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, còn nhiều việc cần làm để tiếp tục hiện thực hóa danh hiệu thành phố sáng tạo, trong đó có việc “thiết kế một hệ sinh thái cho hoạt động đổi mới, sáng tạo”. Do đó, theo TS. Luận, có thể khẳng định, Khu giáo dục Nguyễn Trãi nói riêng và toàn dự án quy mô 34 ha nói chung trong tương lai sẽ trở thành “đô thị đại học thông minh quốc tế Nguyễn Trãi”, là đúng với định hướng phát triển gắn với đổi mới, sáng tạo của Hà Nội.

“Dự án được triển khai tổng thể với quy mô 34 ha, là một đề án thiết kế quy hoạch sáng tạo, hiện đại, tối ưu quản lý đô thị, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan, sinh thái bền vững, phù hợp với mục tiêu đưa Hà Nội trở thành “thành phố xanh - hiện đại - có sự cạnh tranh quốc tế” mà Đảng bộ Thành phố nêu, phù hợp quy hoạch phân khu đô thị S4”, TS. Luận nói.

Hơn 10 năm qua, Ladeco và Trường đại học Nguyễn Trãi ấp ủ cháy bỏng khát vọng đầu tư trí tuệ và tài sản để thực hiện mục tiêu tiên phong đào tạo công dân toàn cầu, tạo cơ hội cho sinh viên khởi nghiệp; thành lập nhiều doanh nghiệp, trung tâm nghiên cứu, viện sáng tạo... ngay trong môi trường đào tạo. Dự án được kỳ vọng là nơi thu hút giới trẻ trong và ngoài nước cùng học tập, nghiên cứu, sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp như mô hình ở Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc…

“Định hướng phát triển Dự án của chúng tôi cũng rất phù hợp với xu hướng hội nhập, phát triển đất nước. Luật Giáo dục, Luật Khoa học và công nghệ đều khuyến khích xây dựng và phát triển hệ sinh thái học tập sáng tạo. Mới đây, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP. Hà Nội cũng nhấn mạnh, một trong 3 khâu đột phá là phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao (…); xây dựng và phát triển hệ sinh thái học tập sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thu hút, trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội. Doanh nghiệp chúng tôi mong muốn lãnh đạo Chính phủ và lãnh đạo TP. Hà Nội quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành chức năng tiếp tục để chủ đầu tư Dự án bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án có quy mô 34 ha và sớm triển khai Dự án theo đúng quy mô, kỳ vọng”, TS. Luận bày tỏ.

Chúng tôi tin tưởng rằng, tân Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh vốn là tư lệnh ngành Khoa học và Công nghệ, được dư luận đánh giá cao với nhiều nỗ lực giúp Việt Nam tăng trưởng nhiều bậc về Chỉ số Đổi mới sáng tạo quốc gia, sẽ thực sự thấu hiểu và ủng hộ một dự án đầu tư cho giáo dục, đào tạo nhân lực, đổi mới sáng tạo phù hợp với định hướng phát triển của Thủ đô và đất nước. Chúng tôi tha thiết kiến nghị Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội hết sức quan tâm, chỉ đạo để Dự án Khu giáo dục Nguyễn Trãi sớm đi vào hoạt động và khởi công xây dựng vào năm 2022”.

TS. Nguyễn Tiến Luận

Huy Hào
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục