Dự án công nghệ cao nối nhau vào TP.HCM

Những tháng đầu năm 2026, TP.HCM liên tiếp đón các dự án công nghệ cao tỷ USD, khẳng định sức hút ngày càng lớn của một siêu đô thị sau sáp nhập.b
Khu công nghệ cao TP.HCM thu hút nhiều dự án trung tâm dữ liệu trong thời gian qua. Ảnh: Lê Toàn

Dòng vốn ngoại tiếp tục đổ mạnh về TP.HCM

“Trong 4 tháng đầu năm, Khu công nghệ cao TP.HCM thu hút được hơn 1,2 tỷ USD vốn đầu tư. Kết quả này không chỉ thể hiện rõ cam kết đồng hành của chính quyền Thành phố với cộng đồng doanh nghiệp, mà còn là minh chứng cho sức hấp dẫn và uy tín ngày càng nâng cao của môi trường đầu tư của Thành phố đối với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới”, ông Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM hồ hởi cho biết tại lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư diễn ra mới đây.

Tại Khu công nghệ cao TP.HCM, hàng loạt dự án có vốn đầu tư lớn vừa được UBND Thành phố trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Cụ thể, Dự án Trung tâm dữ liệu công suất 52 MW có vốn đầu tư 508,7 triệu USD do liên danh ba nhà đầu tư Singapore gồm Hathor, Frontier, Evolution thực hiện. Một dự án lớn khác là tổ hợp trung tâm dữ liệu siêu lớn, vốn đầu tư 480,2 triệu USD, công suất 60 MW, do Công ty cổ phần Starmason làm chủ đầu tư.

Hai dự án khác cũng thuộc lĩnh vực công nghệ cao gồm Trung tâm công nghệ cao Tâm Anh có vốn đầu tư 160 triệu USD, do Bệnh viện đa khoa Tâm Anh triển khai và Nhà máy Techtronic Tools Việt Nam sản xuất thiết bị điện tử thông minh và bộ pin lithium tích hợp IoT, vốn đầu tư 81 triệu USD, do Tập đoàn TTI đầu tư.

Ngoài ra, trong 4 tháng đầu năm, một loạt dự án trung tâm dữ liệu hàng tỷ USD cũng được các tập đoàn ký kết với các đối tác trong nước thực hiện. Trong đó, Tập đoàn G42 hợp tác với hàng loạt doanh nghiệp trong nước như Tập đoàn FPT, Quỹ đầu tư VinaCapital, Tập đoàn đầu tư Việt Thái, ký kết thỏa thuận hợp tác dài hạn nhằm phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại TP.HCM với tổng giá trị đầu tư dự kiến lên tới 2 tỷ USD. Dự án này sẽ được đầu tư tại Khu công nghệ cao TP.HCM.

Liên doanh giữa Công ty Accelerated Infrastructure Capital (AIC) - Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) ký kết đầu tư Trung tâm Dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI Data Center) tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung (xã Củ Chi, TP.HCM), với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2,1 tỷ USD.

Một tên tuổi lớn khác là Qualcomm Technologies, Inc (Công ty con của Qualcomm Incorporated) mới đây cũng công bố mở rộng đầu tư vào các mảng chiến lược tại Việt Nam gồm hạ tầng 6G, trung tâm dữ liệu, công nghệ ô tô, điện thoại AI, thiết bị thông minh và công nghệ robot.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào TP.HCM đạt gần 3,3 tỷ USD, tăng 127% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng đột biến này cho thấy sức hút ngày càng lớn của Thành phố đối với các nhà đầu tư quốc tế, đồng thời đưa thu hút FDI trở thành điểm sáng nổi bật trong bức tranh kinh tế những tháng đầu năm.

Không chỉ ghi nhận kết quả tích cực về dòng vốn, chất lượng của dòng vốn được cải thiện đáng kể khi các dự án đều nằm trong danh mục dự án công nghệ cao mà TP.HCM đang định hướng thu hút đầu tư. Ông Nguyễn Kỳ Phùng cho biết, các dự án được trao giấy chứng nhận đầu tư không chỉ đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GRDP, mà còn củng cố vững chắc vai trò của TP.HCM là trung tâm đổi mới sáng tạo, hạ tầng số và công nghiệp xanh - số hàng đầu khu vực.

Về phía nhà đầu tư, ông ST Liew, Phó chủ tịch Qualcomm Technologies, Inc., kiêm Chủ tịch Qualcomm khu vực Đông Nam Á, Australia và New Zealand nhận định, Việt Nam đang khẳng định vị thế là một trong những thị trường công nghệ có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Vì vậy, Qualcomm Technologies cam kết sẽ đầu tư dài hạn tại Việt Nam.

Điều gì đang tạo lực hút mới cho TP.HCM?

Thông qua việc tăng cường hợp tác với các đối tác trong nước, chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ kết nối tiên tiến và các thiết bị thế hệ mới. Đồng thời, kết nối những đổi mới sáng tạo toàn cầu của Tập đoàn với các cơ hội tại Việt Nam một cách chặt chẽ hơn.

- Ông ST Liew, Phó chủ tịch Qualcomm Technologies, Inc., kiêm Chủ tịch Qualcomm khu vực Đông Nam Á, Australia và New Zealand

Sức hấp dẫn của TP.HCM đối với các tập đoàn quốc tế không chỉ đến từ quy mô thị trường, hay vị thế trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, mà còn được củng cố bởi hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, chất lượng nguồn nhân lực và môi trường đầu tư liên tục cải thiện.

Với loạt dự án hạ tầng chiến lược chuẩn bị đưa vào khai thác như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đường Vành đai 3 TP.HCM, cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, khi các dự án hạ tầng đi vào hoạt động, sẽ rút ngắn từ các khu công nghiệp đến cảng biển, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực xuất nhập khẩu. Đây là yếu tố quan trọng khiến các tập đoàn đa quốc gia chọn TP.HCM làm nơi đặt nhà máy, trung tâm phân phối hoặc trung tâm điều hành khu vực, đặc biệt trong các lĩnh vực chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, điện tử, logistics và công nghệ cao.

Đáng chú ý, cải cách thủ tục hành chính đang trở thành “điểm cộng” quan trọng trong cuộc đua thu hút dòng vốn chất lượng cao. Hiện nay, tất cả các thủ tục đầu tư tại TP.HCM đều được nộp tại bộ phận một cửa duy nhất là Trung tâm Dịch vụ hành chính công của Thành phố. Thậm chí, doanh nghiệp có thể làm qua cổng dịch vụ công trực tuyến mà không cần phải đến tận nơi. Đặc biệt, với các dự án công nghệ cao như trung tâm dữ liệu, TP.HCM sẽ áp dụng cơ chế đặc biệt, cho phép cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Việc rút ngắn đáng kể thời gian xử lý thủ tục được xem là yếu tố then chốt giúp TP.HCM gia tăng sức cạnh tranh và giữ chân các nhà đầu tư lớn.

Ông Oliver Jones, đồng sáng lập Tập đoàn AIC cảm thấy rất ấn tượng và bất ngờ khi các thủ tục xúc tiến đầu tư dự án trung tâm dữ liệu của AIC được TP.HCM thực hiện rất nhanh. Ông cho rằng, khi các thủ tục đầu tư được thực hiện nhanh, sẽ giúp doanh nghiệp không bị lỡ thời cơ và sớm triển khai dự án để đưa vào hoạt động.

Một trong những ưu đãi được nhà đầu tư đánh giá cao là quy định tại Nghị quyết 260/2025/QH15, trong đó có các chính sách ưu đãi rất lớn cho ngành công nghệ cao như cấp thị thực và thẻ tạm trú dài hạn cho chuyên gia, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 20 năm cho các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), nghiên cứu và phát triển (R&D), hạ tầng số; giảm 50% thuế thu nhập cá nhân cho nhân lực chất lượng cao trong 10 năm.

Hiện nay, Nghị quyết 260/2025/QH15 cho phép Chủ tịch UBND TP.HCM duyệt chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá (trừ nhà ở thương mại) đối với dự án chiến lược. Chính vì thế, thời gian chuẩn bị dự án được rút ngắn từ vài năm xuống chỉ còn vài tuần, nên các tập đoàn nước ngoài rất hài lòng về thủ tục chuẩn bị đầu tư.

Trong các cuộc gặp với các nhà đầu tư lớn từ đầu năm đến nay, Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Nguyễn Văn Được luôn cam kết dành sự ủng hộ tối đa về thủ tục và môi trường kinh doanh, sẵn sàng cùng nhà đầu tư giải quyết mọi khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Năm 2026, TP.HCM đặt mục tiêu thu hút 11 tỷ USD vốn FDI. Con số này hoàn toàn có thể đạt được bởi dòng vốn FDI vẫn đang tiếp tục đổ về Thành phố với nhiều dự án trung tâm dữ liệu, khu công nghiệp, khu thương mại tự do với số vốn đầu tư lớn sẽ được triển khai trong năm nay.

Trong bối cảnh nhiều tập đoàn toàn cầu tái cấu trúc chuỗi cung ứng và tìm kiếm điểm đến đầu tư an toàn, việc hoàn thiện hạ tầng, cải cách mạnh mẽ thủ tục cùng với định hướng phát triển các ngành công nghệ cao, thân thiện với môi trường đang trở thành lợi thế giúp TP.HCM giữ vị thế đầu tàu thu hút FDI của cả nước.

Lê Quân
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục