Thị trường đầu tư như hiện tại là hấp dẫn.
Giám đốc điều hành Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital, ông Dominic Scriven cho biết, trong 2 năm qua Dragon Capital tập trung chính vào việc cơ cấu lại danh mục đầu tư. Có thể nói, năm 2007 Dragon Capital là một trong số ít công ty quản lý quỹ không huy động thêm vốn, song giai đoạn hiện nay chiến lược của họ đã khác. "Đang có nhiều cơ hội mở ra cho Dragon Capital và chúng tôi cũng đang có ý định xem xét xem các nhà ĐTNN còn có thể tiếp tục ủng hộ việc đầu tư của chúng tôi hay không. Nếu họ tiếp tục ủng hộ thì chúng tôi sẽ tập trung vào các công ty quen biết, có chiến lược phát triển lâu dài, có đội ngũ quản lý chất lượng. Các khoản đầu tư sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực chính là thị trường cổ phiếu, trái phiếu và bất động sản", ông Dominic Scriven nói.
Một quỹ đầu tư huy động nguồn vốn từ Nhật Bản với quy mô 250 triệu USD đã giải ngân xong từ khá lâu và công ty quản lý quỹ đang có kế hoạch huy động quỹ mới. Đầu tháng 6/2008, gặp vị giám đốc đầu tư của quỹ này tại Hà Nội trong câu chuyện bên lề một hội nghị lớn, ông còn tỏ ra khá lo ngại trước những diễn biến không mấy tích cực về nền kinh tế Việt Nam. Nay trò chuyện với ông, cái nhìn đã lạc quan hơn rất nhiều. "Các chính sách điều hành kinh tế đang đi đúng hướng. Khả năng của NHNN trong việc ổn định tỷ giá vừa qua thuyết phục nhà ĐTNN rất lớn. Điều họ chờ đợi hiện nay là lãi suất ngân hàng giảm, tăng thanh khoản cho nền kinh tế", vị này nói. Theo những thông tin từ vị giám đốc này thì một số quỹ mới của các NĐT Singapore, Hàn Quốc và một số nước châu Á khác đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam, nhất là các đợt IPO của DNNN lớn hứa hẹn tổ chức trong năm 2008. Theo vị giám đốc này, nếu chỉ dựa vào thông tin nhà ĐTNN bán nhiều hơn mua thời gian qua để đánh giá rằng, khối này đang muốn ra đi là không có cơ sở, bởi hiện có thể thấy rõ cổ phiếu tốt đang rất khó mua.
Ông Phạm Thanh Sang, Giám đốc đầu tư Văn phòng đại diện Aureos Capital cho hay, quỹ này huy động vốn chủ yếu từ các định chế tài chính nước ngoài uy tín như ADB, các ngân hàng đầu tư Anh, Hà Lan… với định hướng đầu tư vào các nước Đông Nam Á, chứ không chỉ riêng Việt Nam. Tại Việt Nam, Aureos Capital rót vốn cho các công ty chưa niêm yết được kỳ vọng có tốc độ tăng trưởng cao và trong thời gian qua, họ chưa có kế hoạch thoái đầu tư tại bất kỳ công ty nào, dù một số DN đã niêm yết. "Sắp tới, các định chế tài chính trên có kế hoạch rót tiếp 350 - 400 triệu USD vào Việt Nam. Thị trường đầu tư như hiện tại là hấp dẫn, bởi lãi suất ngân hàng quá cao, DN muốn mở rộng hoạt động khó tìm được nguồn vốn, cơ hội tranh thủ tốt nhất là từ nguồn vốn của các quỹ", ông Sang nhận xét.
Với các công ty quản lý quỹ trong nước, theo ông Phạm Khánh Lynh, Phó tổng giám đốc VFM, huy động vốn thời điểm này rất khó khăn khi nguồn tiền cả trong và ngoài nước không dồi dào như trước. Yêu cầu của NĐT khi trao đồng vốn cho công ty quản lý quỹ thời điểm này cũng khác trước, "nếu như trước đây, đưa ra một sản phẩm nào đó, người ta sẽ đánh giá anh mang lại cho họ bao nhiêu lợi nhuận thì nay, điều họ quan tâm trước tiên là liệu đồng vốn đó có đảm bảo an toàn không". Trong kế hoạch tới đây, VFM tập trung hướng đến các sản phẩm mới như quỹ hưu trí bổ sung VF3 (tập trung đầu tư nhiều vào trái phiếu), các quỹ chuyên biệt như địa ốc, năng lượng, giáo dục, y tế hay quỹ VF2 (hạ tầng). Với VF4, khoản huy động hơn 800 tỷ đồng tính đến thời điểm này VFM mới giải ngân được 20%, 80% còn lại Quỹ hướng nhiều vào cơ hội đầu tư cho các đợt IPO.
Nói đi cũng phải nói lại, trong quá trình tìm hiểu thông tin, không hẳn ở đâu người viết bài cũng nhận được những đánh giá lạc quan. Vẫn có quỹ tỏ ra lo ngại về hiện trạng kinh tế vĩ mô và cho hay nhà ĐTNN cũng tỏ ra rất thận trọng, bằng chứng là kế hoạch huy động 300 triệu USD cho quỹ mới của họ hiện chỉ nhận được cam kết khoảng vài chục triệu USD. Thông tin từ một công ty tư vấn lớn trong lĩnh vực M&A cũng cho thấy, một vài quỹ đầu tư đã có mặt tại Việt Nam từ khá lâu đang thông qua họ để tìm kiếm đối tác nước ngoài với mục đích bán bớt phần đầu tư của họ trong một số DN Việt Nam.
Tổng giám đốc một công ty quản lý quỹ trong tháng 6 vừa qua đã có cuộc gặp gỡ với các nhà ĐTNN tại Hồng Kông. Cảm nhận của vị giám đốc qua những buổi làm việc cho thấy, nhà ĐTNN vẫn tỏ ra lo ngại về tình hình kinh tế Việt Nam và chưa mấy sẵn sàng cho một cam kết rót vốn đầu tư, điều họ quan tâm hơn cả là liệu từ nay đến cuối năm, Việt Nam có giữ được ổn định về tỷ giá và chính sách tiền tệ?