Đồng Tháp sẽ giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16

0:00 / 0:00
0:00
Tỉnh Đồng Tháp sẽ áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với các địa phương còn lại là TP. Cao Lãnh, TP. Hồng Ngự và các huyện Tam Nông, Thanh Bình, Tân Hồng, Hồng Ngự và Tháp Mười trong vòng 15 ngày, kể từ 0h ngày 14/7.
Một tuyến đường trên địa bàn TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vắng người. Một tuyến đường trên địa bàn TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vắng người.

Đây là một trong những nội dung tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp với các địa phương vào chiều 12/7. Tính từ 24/6 đến 18h ngày 12/7, Đồng Tháp ghi nhận 620 ca mắc COVID-19, hầu hết là các ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa quyết định áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại cuộc họp, ông Lê Quốc Phong, Bí thư tỉnh Đồng Tháp yêu cầu tạm dừng các cuộc họp, hoạt động không cần thiết để tập trung cho công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, phải nắm số lượng, thông tin cơ bản của công nhân tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, nếu không đảm bảo đủ điều kiện, không cung cấp đủ thông tin thì yêu cầu tạm dừng hoạt động.

Bên cạnh đó, cần có biện pháp hỗ trợ các đối tượng yếu thế, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, có giải pháp hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp quyết định thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày 11/7 đối với TP. Sa Đéc và 4 huyện Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành và Cao Lãnh.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục