Đồng Baht Thái Lan đang trở thành đồng tiền bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong khu vực

(ĐTCK) Theo Ngân hàng Mizuho, đồng Baht của Thái Lan (THB) từng là đồng tiền hoạt động mạnh nhất ở châu Á trước đại dịch nhưng đã giảm dần vào năm 2021 và là đồng tiền bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong năm nay trong khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Trong một ghi chú vào thứ Sáu (23/7), Ngân hàng Mizuho đã chỉ ra "hoạt động kém đặc trưng của đồng Baht Thái Lan đã khiến nó trở thành đồng tiền hoạt động kém nhất cho đến nay vào năm 2021".

Theo dữ liệu của Refinitiv, tính đến sáng thứ Hai (26/7), đồng Baht của Thái Lan đã giảm hơn 10% so với đồng USD từ đầu năm đến nay.

Theo Refinitiv, tính đến thời điểm hiện tại, đồng tiền của Thái Lan đã hoạt động yếu nhất trong năm nay so với các đồng tiền chính khác ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đồng Baht Thái đã giảm gần 7% so với đồng USD và đồng yên Nhật, giảm khoảng 5% so với đồng ringgit của Malaysia, giảm 4,43% so với đồng đô la Úc.

Vishnu Varathan, Trưởng bộ phận kinh tế và chiến lược của Ngân hàng Mizuho cho biết: “Theo mệnh giá, THB là đồng tiền rõ ràng tụt hậu đáng kể không tương đồng với thặng dư tài khoản vãng lai vững chắc của Thái Lan hoặc lạm phát tương đối thấp”.

Vào năm 2019, trước khi đại dịch Covid-19 tấn công, đã có những lo ngại về việc đồng THB mạnh lên vì được thúc đẩy bởi thặng dư thương mại lớn của nước này. Đồng tiền mạnh hơn làm cho hàng hóa xuất khẩu của quốc gia đó đắt hơn, khiến chúng trở nên kém hấp dẫn hơn trên thị trường quốc tế.

Du lịch đến Thái Lan giảm sút

Tuy nhiên, hoạt động kém hiệu quả của đồng THB trong năm nay không thể chỉ do đại dịch Covid-19 bởi tác động của biến thể delta đối các quốc gia khác của khu vực châu Á Thái Bình Dương còn mạnh hơn nhiều.

Nhà kinh tế Varathan chỉ ra rằng sự sụt giảm mạnh về số lượng du lịch đã thực sự nhân lên ảnh hưởng của "sự tàn phá của Covid-19" đối với nền kinh tế Thái Lan.

Theo dữ liệu từ Bộ Du lịch Thái Lan và Ngân hàng Thế giới (WB), Thái Lan chỉ có hơn 34.000 lượt khách du lịch vào tháng 5 năm nay so với hơn 39 triệu lượt khách du lịch vào năm 2019.

Du lịch đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế tại Thái Lan, chi tiêu từ khách du lịch chiếm khoảng 11% GDP của Thái Lan vào năm 2019.

Ít khách du lịch hơn cũng có nghĩa là nhu cầu đối với đồng baht của Thái Lan giảm.

“Sức mạnh tuyệt đối của du lịch vẫn là lực cản quyết định đối với THB”, nhà kinh tế Varathan cho biết.

“Rủi ro biến thể khác của Covid-19 và sự chậm trễ của người tham gia đối với hoạt động du lịch và đi lại sẽ tiếp tục gây ra mối đe dọa rõ ràng và hiện tại đối với THB”, ông cho biết.

“Việc Thái Lan phụ thuộc quá nhiều vào du lịch sẽ là yếu tố thách thức khi nước này tìm cách mở cửa trở lại với khách du lịch trong khi vẫn phải chiến đấu với đại dịch”, Euben Paracuelles, Trưởng nhóm Kinh tế ASEAN của Nomura cho biết hôm thứ Năm (22/7).

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục